Chuyển đến nội dung
Thứ 6, ngày 09/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • /
  • Chiêm ngưỡng các con vật “khủng” được làm từ tre

Chiêm ngưỡng các con vật “khủng” được làm từ tre

Cập nhật: 28/11/2024

Từ nguyên mẫu các con trùng, động vật, anh Võ Tấn Tân, ở xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã chế tác tạo nên các con vật bằng tre ấn tượng.

Anh Võ Tấn Tân bên một mô hình do mình chế tác ra.

Thời điểm này, tại không gian tre Taboo ở thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, anh Võ Tấn Tân cho ra đời những mô hình các loài côn trùng, động vật dưới nước ấn tượng. Đó là những sản phẩm tre được phóng đại với tỉ lệ hơn 1.000 lần như con cào cào, đom đóm, cá, cua, chim cú...

Con đom đóm "khủng" được làm bằng tre.

Anh Võ Tấn Tân cho biết, anh có niềm đam mê cháy bỏng với cây tre, từ chỗ chỉ làm khung xe đạp cảnh, năm 2018 anh quyết định chuyển hướng sang làm những mô hình động vật kích thước lớn với độ tinh xảo, tỉ mỉ rất cao.

Con cú mèo được chế tác tre.

“Tôi tốt nghiệp đại học ngành điện tử viễn thông và trải qua nhiều nghề, đến năm 2012 thì về nhà nối nghiệp cha và đã thành công khi làm xe đạp tre xuất khẩu ra nước ngoài. Năm 2020 xảy ra đại dịch Covid-19, cơ sở tôi phải đóng cửa. Thời gian rảnh rỗi tôi nảy ra ý tưởng làm con vật từ tre để trưng bày, sau đó có nhiều người đặt hàng. Từ đó, tôi bén duyên với nghề này cho đến nay”.

Con phượng hoàng lửa tung cánh bay đang được hoàn thiện

Anh Tân cho biết, ban đầu, khi thực hiện những mô hình lớn, anh gặp rất nhiều khó khăn trong các công đoạn như tìm tỉ lệ chuẩn, vật liệu tre sao cho phù hợp, cách làm, phương thức như thế nào để khớp nối các bộ phận với nhau. Cuối cùng, do sự kiên trì và cộng với nghiên cứu, anh đã thành công khi tìm được cách để xử lý mô hình sao cho sống động, giống với con vật ngoài tự nhiên, với độ chính xác cao.

Trong 6 năm qua, anh đã cho ra đời nhiều mô hình như: Con cua cao 2,25m, con bọ ngựa cao 2,5m; con tôm dài 4m;…

Con bọ ngựa cao 2,5m được anh Võ Tấn Tân chế tác.

Theo anh Võ Tấn Tân, tùy vào yêu cầu của khách và độ khó mà mỗi mô hình sẽ có thời gian hoàn thành khác nhau, trung bình gần 3 tháng mới hoàn thành một sản phẩm. Mỗi mô hình có giá dao động từ 100 đến hơn 200 triệu đồng tùy theo sản phẩm, kích thước, độ dài, rộng… Mới đây, một bảo tàng về mỹ nghệ, mỹ thuật ở nước Pháp đã đặt anh chế tác một con phượng hoàng lửa tung cánh bay dài 4m, cao 2m để đem về trưng bày, hiện anh đang hoàn thiện để bàn giao.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trong cơ sở của anh Tân.

Mô hình con cua được làm bằng tre.

Một thành viên ở cơ sở anh Tân đang chế tác các sản phẩm.

Con ong được làm với kích thước 'khủng'.

Tấn Thành, Chí Đại

Báo Đại Đoàn Kết – daidoanket.vn – Đăng ngày 17/4/2024
Từ khóa: chất liệu từ tre, con phượng hoàng lửa, côn trùng, động vật khủng

Tin liên quan

“Đánh thức” tiềm năng du lịch phố cổ Hà Nội

Không gian phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) không chỉ lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô mà còn chứa đựng những tiềm năng về du lịch. Làm sao để khai thác du lịch xứng tầm, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp

Hương ước của buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông (Đắk Lắk)

Trong quá trình đô thị hóa, hương ước phát huy vai trò vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa cân bằng nhịp sống của buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Du lịch “về nguồn” qua di tích thời kháng chiến chống Pháp

Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam từ dòng khách cao cấp

Bắc Kạn gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Xem tiếp

Tin nổi bật

“Đánh thức” tiềm năng du lịch phố cổ Hà Nội

Du lịch “về nguồn” qua di tích thời kháng chiến chống Pháp

Bắc Kạn gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Lộc An khởi điểm cho du lịch cộng đồng

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025: Công nghệ xanh để đại dương bền vững

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79032970

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC