Ngày Môi trường Thế giới năm 2025 do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution), nhằm kêu gọi cộng đồng toàn cầu hành động quyết liệt để giải quyết vấn đề rác thải nhựa - một trong những thách thức môi trường cấp bách nhất hiện nay.

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”
Tại Việt Nam, thời gian qua, nhiều chính sách, chương trình, chiến lược quan trọng đã được ban hành và triển khai, hướng tới tăng cường quản lý chất thải nhựa và giảm thiểu ô nhiễm nhựa. Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ không còn sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần khó phân hủy và túi ni lông trong đời sống hàng ngày. Việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế nhựa đã trở thành hành động thiết thực cần có sự chung tay của cả cộng đồng.
Trong xu thế đó, huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) là một điểm sáng khi triển khai hiệu quả Đề án 175 - “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa”. Ngay từ khi triển khai Đề án, huyện Cô Tô đã đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, bài bản như việc khuyến khích sử dụng túi vải, túi giấy, chai thủy tinh, đồ dùng có thể tái sử dụng, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn, tổ chức các điểm đổi rác nhựa lấy quà, nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác thu gom rác nhựa. Hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức môi trường để tổ chức truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân, học sinh và du khách. Thường xuyên phát động các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, huy động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, ngư dân, học sinh tham gia tổng vệ sinh làm sạch bãi biển, khu dân cư định kỳ hàng tuần.

Nhiều mô hình thiết thực được tổ chức ở huyện Cô Tô như mô hình "Biến rác thành tiền" đã phát huy hiệu quả
Những nỗ lực này đã dần hình thành nên một “nếp sống xanh” trên đảo. Người dân địa phương chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường trong sinh hoạt và kinh doanh. Các tiểu thương tại chợ trung tâm Cô Tô đã sử dụng túi thân thiện với môi trường thay vì túi ni lông. Khách du lịch khi đến đảo cũng đã thực hiện việc không mang túi nilon dùng 1 lần để chung tay gìn giữ môi trường biển đảo xanh - sạch - đẹp.

Học sinh các trường trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
Đặc biệt, học sinh các trường trên địa bàn huyện được giáo dục về tác hại của rác thải nhựa ngay từ cấp tiểu học. Các cuộc thi sáng tạo, hội thảo, hoạt động ngoại khóa về chủ đề môi trường được tổ chức thường xuyên, giúp các em hình thành nhận thức và hành vi tích cực ngay từ cấp học Mầm non.
Những nỗ lực đó không chỉ góp phần giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của đảo ngọc, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong hành trình giảm thiểu ô nhiễm nhựa, vì một hành tinh xanh - sạch - bền vững.
Hoàng Phương - Trung tâm TTVH