Chuyển đến nội dung
Thứ 4, ngày 04/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Du lịch xanh
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Công bố, khai trương 12 tuyến du lịch đi bộ trong rừng ở thượng du Thanh Hóa

Công bố, khai trương 12 tuyến du lịch đi bộ trong rừng ở thượng du Thanh Hóa

Cập nhật: 09/12/2024

Ngày 7/12, tại huyện Bá Thước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức công bố các tuyến du lịch đi bộ trong rừng (trekking tour) thuộc ba huyện vùng thượng du Thanh Hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương tuyến du lịch đi bộ trong rừng.

Vùng miền núi Thanh Hóa có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng, nơi sinh sống của 1 triệu người, trong đó có hơn 700 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo nên sắc thái văn hóa đa dạng và độc đáo.

Khu vực này có Vườn quốc gia Bến En, khu bảo tồn loài thực vật đặc hữu Nam Động, ba khu bảo tồn thiên nhiên, cùng hệ sinh thái động, thực vật đa dạng, phong phú, rất lợi thế trong khai thác, hấp dẫn khách du lịch, nhất là khách quốc tế.

Sau một thời gian khảo sát, xây dựng, tỉnh Thanh Hóa công bố, khai trương 12 tuyến trekking trên địa bàn các huyện: Bá Thước, Quan Hóa, Thường Xuân.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Bá Thước có 4 tuyến, gồm: Tuyến trekking đỉnh Pù Luông (1.700m); tuyến trekking mạo hiểm hòn Con Sói; tuyến trekking đỉnh Pù Luông-hòn Con Sói; Tuyến trekking cung đường di sản Pù Luông (tuyến liên huyện Bá Thước-Quan Hóa).

Một điểm lưu trú, ngắm phong cảnh ở xã Thành Lâm, huyện Bá Thước.

Ở huyện Quan Hóa có tuyến trekking đỉnh Pù Hu (1.440m), tuyến trekking cây di sản chò xanh, tuyến trekking đỉnh Pù Hu - Cây di sản chò xanh.

Tại huyện Thường Xuân có tuyến trekking đỉnh Pù Gió (1.600m); tuyến trekking thăm cây di sản pơ mu, sa mu; tuyến trekking ngắm voọc xám và vượn đen má trắng; tuyến trekking ngắm voọc xám, vượn đen má trắng và thăm cây di sản pơ mu, sa mu; tuyến trekking đỉnh Pù Xèo - Thác 7 tầng - Di tích lịch sử Hội thề Lũng Nhai.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của ngành chủ quản cùng các địa phương; lưu ý cần tập trung tăng trải nghiệm, khám phá trong mỗi cung đường trekking đi đôi với bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Tăng cường quảng bá, xúc tiến, liên kết tour, tuyến du lịch, thu hút khách du lịch, hướng dẫn tour du lịch mạo hiểm, tour đi bộ trong rừng; hỗ trợ bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng sinh tồn...

Quang cảnh buổi lễ.

Các huyện cùng ban quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên, các khu, điểm du lịch tích cực hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành tổ chức khai thác các tuyến du lịch trekking; rà soát, bổ sung các biển hướng dẫn nội quy, quy chế trong rừng, đặc biệt trên các cung đường trekking; làm tốt công tác quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, phòng, chống cháy rừng.

Với các doanh nghiệp khi khai thác tour du lịch trekking cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch tham gia trải nghiệm; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các dịch vụ phục vụ khách du lịch, tập trung phát triển, khai thác sản phẩm mới, đáp ứng được xu hướng mới của thị trường.

Mai Luận

Báo Nhân dân – nhandan.vn – Đăng ngày 07/12/2024
Từ khóa: du lịch, Thanh Hóa, trekking, xuyên rừng

Tin liên quan

Bản sắc du lịch mới

Nhìn dòng người từ khắp nơi đổ về đảo Khê Cốc (thuộc quần thể danh thắng Tràng An) để tham gia Lễ hội Âm nhạc – Sáng tạo Tràng An 2025, nhiều người thốt lên: Ninh Bình đã thực sự thành công, định hình nên một “bản sắc du lịch

Phát triển du lịch xanh ở Thanh Hóa

Du lịch xanh là xu hướng tất yếu, là yêu cầu cấp thiết bảo đảm phát triển bền vững của ngành du lịch. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa năng động khai thác sản phẩm du lịch xanh, quyết liệt thực hiện tăng trưởng xanh nhằm đem lại những giá trị

Long An xây dựng hình ảnh “Du lịch an toàn, hấp dẫn”

Thúc đẩy du lịch gắn với các di sản địa chất

Khám phá bí mật sau rặng sóng ở Cù lao Mái Nhà (Phú Yên)

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bộ VHTTDL hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025

Ba Vì đa dạng sản phẩm, hướng tới du lịch xanh, du lịch chất lượng cao

Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển du lịch xanh

Phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn trở thành mô hình tiêu biểu trong cả nước và khu vực

TP. Huế: Nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79043454

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC