Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 10/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Đắk Lắk: Giữ không gian xanh trong phố

Đắk Lắk: Giữ không gian xanh trong phố

Cập nhật: 30/10/2024

Với tầm nhìn chiến lược, Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng, phát triển TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc. Chính quyền và người dân thành phố đã và đang tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để Buôn Ma Thuột xứng đáng là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên với những nét độc đáo riêng có.

“Rừng trong phố”

Là thành phố trên cao nguyên được ban tặng nhiều lợi thế với đất đỏ bazan màu mỡ, suối Ea Tam chảy dọc nội thành đã tạo cho Buôn Ma Thuột một hệ sinh thái đa dạng với những không gian xanh đặc trưng nổi bật, riêng có.

Đến Buôn Ma Thuột gần như mùa nào cũng đẹp. Đi trong nội thành, nhất là các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Phan Bội Châu, Lê Thánh Tông, Trần Quang Khải, Cao Thắng, Nguyễn Lương Bằng… đều cảm nhận được bầu không khí mát rượi, trong lành dưới những hàng cây xanh rợp bóng.

Không chỉ ở những khu dân cư, tuyến đường đã có từ lâu đời mà trong quá trình quy hoạch, xây dựng những khu dân cư mới, chính quyền và người dân thành phố đặc biệt chú trọng, ưu tiên trồng cây xanh và hệ thống hoa viên, tiểu hoa viên, rừng cảnh quan một cách bài bản, khoa học.

Đường Phan Đình Giót rợp bóng cây xanh. Ảnh: Nguyễn Gia

Tọa lạc tại trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk nằm trong khuôn viên rộng hơn 6 ha của Di tích lịch sử quốc gia Biệt Điện Bảo Đại. Khuôn viên Biệt Điện là nơi duy nhất trong thành phố có nhiều cây nguyên sinh và cây cổ thụ với tuổi thọ hàng trăm năm như: long não, bằng lăng, châm mũi nhọn, sao đen và những thảm cỏ xanh… tạo nên không gian “rừng trong phố” độc đáo cho đô thị Buôn Ma Thuột.

Phát huy thế mạnh của thành phố trăm năm tuổi, Buôn Ma Thuột cũng đã chọn tuyến đường Phan Đình Giót với hàng cây me tây cổ thụ để xây dựng thành tuyến đường đi bộ, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi và địa điểm chụp ảnh lưu niệm của người dân, du khách.

Vẻ đẹp hữu tình của hồ Ea Kao trong lòng phố thị Buôn Ma Thuột. Ảnh: Nguyễn Gia

Điểm cộng cho đô thị Buôn Ma Thuột không chỉ là những tuyến đường, những khu vực xanh mà nhiều “buôn trong phố” cũng gìn giữ, phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bản sắc. Có thể kể đến buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi). Những tuyến đường nội buôn rợp bóng cây và hoa. Những ngôi nhà dài truyền thống được bao quanh bởi những khu vườn là ưu thế để người dân trong buôn phát triển du lịch, dịch vụ.

Đặc biệt khu vực ven đô cũng giữ được nhiều rừng cây, bến nước, tạo nên cảnh quan thiên nhiên thơ mộng. Đó là rừng cây xanh mướt rộng gần 1 ha với nhiều loại cây cổ thụ, bến nước trong vắt, róc rách chảy quanh năm cùng những tuyến đường nội buôn rợp bóng cây xanh ở buôn Kmrơng Prông B, xã Ea Tu. Đó là lâm viên Ea Kao (xã Ea Kao) rợp bóng cây xanh bên hồ Ea Kao đã trở thành điểm đến quen thuộc không chỉ với người dân trong tỉnh, mà còn hấp dẫn du khách gần xa.

Hướng đến đô thị xanh - bản sắc

Kết luận 67-KL/TW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng mục tiêu “Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của thành phố… theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc riêng vùng Tây Nguyên”. Trên cơ sở chủ trương, định hướng đó, TP. Buôn Ma Thuột đã và đang tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị với hệ sinh thái xanh, bền vững.

Năm 2024, thành phố đã phát động phong trào thi đua xây dựng “Đô thị xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng xanh”, chú trọng trồng, chăm sóc cây xanh nhằm phủ xanh đô thị. Hiện nay, diện tích đất cây xanh nội thị hơn 224 ha, diện tích đất cây xanh toàn thành phố trên 692 ha. Diện tích cây xanh công cộng là 8,6 m2/người; diện tích đất cây xanh toàn thành phố bình quân 17,6 m2/người. Buôn Ma Thuột hiện là một trong những thành phố có tỷ lệ cây xanh cao nhất cả nước và giữ vững vị trí top 10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất cả nước.

Ngoài trồng cây theo quy hoạch, những năm qua người dân còn chung tay cùng chính quyền xây dựng đô thị xanh bằng việc tự trồng hàng nghìn cây xanh, tôn tạo cảnh quan xung quanh gia đình và các khu vực công cộng.

Du khách tham quan Điểm du lịch Ako Ea, TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hữu Hùng

Theo Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng, để tạo điểm nhấn và bản sắc riêng cho Buôn Ma Thuột, thành phố ưu tiên chọn các chủng loại cây đa dạng, trong đó có cây Kơ nia mang đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên để trồng, chăm sóc. Riêng năm 2024, thành phố đã trồng trên 1.400 cây xanh các loại, quy hoạch, cải tạo lại các hoa viên, tiểu hoa viên nhằm tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, thành phố đã triển khai kế hoạch trồng 5.000 cây xanh trên địa bàn, góp phần xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị xanh, sinh thái, thông minh, bản sắc theo Kết luận số 67 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 72 của Quốc hội.

Năm 2024, TP. Buôn Ma Thuột đã thực hiện đạt các tiêu chí và đề nghị Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Cụm đô thị Tây Nguyên bình chọn là “Đô thị xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng xanh”.

Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng

Nguyễn Xuân

Báo Đắk Lắk – baodaklak.vn – Đăng ngày 29/10/2024
Từ khóa: Bảo tàng Đắk Lắk, hồ Ea Kao, Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột

Tin liên quan

“Đánh thức” tiềm năng du lịch phố cổ Hà Nội

Không gian phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) không chỉ lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô mà còn chứa đựng những tiềm năng về du lịch. Làm sao để khai thác du lịch xứng tầm, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp

Hương ước của buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông (Đắk Lắk)

Trong quá trình đô thị hóa, hương ước phát huy vai trò vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa cân bằng nhịp sống của buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Du lịch “về nguồn” qua di tích thời kháng chiến chống Pháp

Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam từ dòng khách cao cấp

Bắc Kạn gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Xem tiếp

Tin nổi bật

“Đánh thức” tiềm năng du lịch phố cổ Hà Nội

Du lịch “về nguồn” qua di tích thời kháng chiến chống Pháp

Bắc Kạn gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Lộc An khởi điểm cho du lịch cộng đồng

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025: Công nghệ xanh để đại dương bền vững

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79033404

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC