Theo TTXVN, đêm ngày 17/10/2010, con voi đực có tên Păc Kú của công ty TNHH Du lịch sinh thái Bản Đôn tại tỉnh Đăk Lăk đã bị kẻ gian chém trọng thương.
12 giờ trưa ngày 18/10/2010, người của công ty đã tìm thấy Păc Kú nằm bên bờ sông Sêrêpôk với hàng trăm vết chém sâu 4-5cm, chiếc đuôi còn nguyên bộ lông bị chém 2 nhát gần đứt, một bên mông voi mất hẳn một miếng da, phần trên của hai chân sau có dấu vết bị đốt.
Hiện sức khỏe của Păc Kú rất yếu và đang được chăm sóc chữa trị.
Voi Păc Kú 30 tuổi, nặng 3 tấn, cao 2,4m, có cặp ngà dài 70cm, đường kính 7-8cm.
(Voi bị chặt trộm đuôi ở Đà Lạt)
Đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng voi bị tấn công, chặt đuôi tại các khu du lịch. Ngày 31/8 vừa qua, hai con voi phục vụ hoạt động du lịch tại Thác Prenn (Đà Lạt) cũng đã bị kẻ trộm cắt mất một đoạn đuôi dài khoảng 20cm. Được biết, tại tỉnh Lâm Đồng có khoảng 6 con voi thì tất cả đều bị chặt trộm đuôi.
Du lịch cưỡi voi là loại hình hấp dẫn được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng khi đến với mảnh đất Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tại các địa phương này, nhiều đội voi đã được hình thành để phục vụ du khách tại các khu du lịch sinh thái.
Sở dĩ xảy ra tình trạng chặt trộm đuôi voi vì nhiều người tin rằng, lông đuôi voi sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống và tình yêu, chính vì thế, các sản phẩm từ lông đuôi voi được một bộ phận người dân và du khách rất ưa chuộng. Sở thích đó của du khách đã tiếp tay cho những kẻ bất lương gây ra thảm cảnh này.
Nếu các cơ quan chức năng không có những biện pháp cứng rắn và kịp thời thì tình trạng tấn công voi du lịch để lấy đuôi, lấy ngà sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động du lịch trong vùng cũng như công tác bảo tồn voi tại Tây Nguyên.
Mỹ Hạnh (biên tập)