Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 03/07/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Du lịch xanh
  • /
  • Đảo Cò Chi Lăng Nam chính thức trở thành di tích cấp quốc gia

Đảo Cò Chi Lăng Nam chính thức trở thành di tích cấp quốc gia

Cập nhật: 17/11/2014

Sáng 16/11, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích quốc gia đối với danh lam thắng cảnh Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam, Thanh Miện, Hải Dương).

"Vũ điệu" của cò (Ảnh: TTXVN)

Đảo Cò nằm giữa lòng hồ An Dương rộng trên 20ha. Ở đó, cò, vạc sinh sống tại hai đảo nhỏ có tổng diện tích trên 7.000m2. Theo ông Nguyễn Viết Bàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, di tích quốc gia Đảo Cò vừa có giá trị văn hóa-lịch sử vừa giá trị về môi trường sinh thái.

Đảo Cò có khoảng 12.000 cá thể cò và khoảng 5.020 cá thể vạc; trong đó, có sáu loài làm tổ tập đoàn là: cò trắng, cò bợ, cò ruồi, cò ngàng nhỏ, cò lửa và cò vạc. Tháng Mười Hai hàng năm là thời điểm Đảo Cò tập trung số lượng chim lớn nhất trong năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện cho biết: vào thế kỷ 6, đây là vùng nước ngập trũng, căn cứ của nghĩa quân Triệu Quang Phục dưới triều Lý Bí chống quân Lương xâm lược. Tại khu vực này, ba trận lũ lớn đã xảy ra vào thời Nguyễn; trong đó, trận đại hồng thủy lớn nhất vào năm Nhâm Thìn (1832) đã làm vỡ đê sông Luộc, tạo thành Vực (còn gọi là Vùng) - tức hồ An Dương và hồ Triều Dương ngày nay.

Lễ đón bằng công nhận di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò (Ảnh: A.N/Vietnam+)

“Danh lam thắng cảnh Đảo Cò được công nhận là di tích cấp quốc gia góp phần quan trọng vào việc phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích cộng đồng, trên cơ sở đó sáng tạo những giá trị mới, làm giàu kho tàng di sản văn hóa Việt Nam,” ông Nguyễn Viết Bàn nhấn mạnh. Ông Nguyễn Viết Bàn cho hay, để bảo vệ và phát huy có hiệu quả giá trị của Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò, trước tiên, cần làm sống lại các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tại chính khu vực này trong giai đoạn từ nay đến năm 2015. “Trên cơ sở đó, từ năm 2016 trở đi, chúng tôi sẽ tổ chức, thực hiện liên kết với các nguồn lực khác trên địa bàn huyện Thanh Miện nói riêng và trên cả địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung để quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến với khu Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò,” ông Nguyễn Viết Bàn cho hay. Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2104/QĐ-BVHTTDL (ngày 8/7) công nhận di tích quốc gia đối với danh lam thắng cảnh Đảo Cò. Diện tích khoanh vùng bảo vệ là 67,1 ha./.

vietnamplus.vn
Từ khóa:

Tin liên quan

Huế phát triển nhiều điểm du lịch giảm thiểu rác thải nhựa

TP. Huế xác định, giảm rác thải nhựa là nhiệm vụ quan trọng để phát triển du lịch xanh, bền vững tại các điểm du lịch trên địa bàn.

Du lịch nha khoa – Hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch Đồng Tháp

Đồng Tháp được biết đến với nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước. Mô hình du lịch nha khoa vừa ra đời là sản phẩm được các phòng khám nha khoa trên địa bàn triển khai kết hợp

Hải Phòng: Đánh thức di sản giữa lòng phố cảng

Độc đáo kiến trúc nhà tre gần Vườn Quốc gia Cúc Phương

Kinh tế địa phương và tín chỉ carbon

Xem tiếp

Tin nổi bật

Du lịch nha khoa – Hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch Đồng Tháp

Hải Phòng: Đánh thức di sản giữa lòng phố cảng

Kinh tế địa phương và tín chỉ carbon

Cà Mau phát triển du lịch thích ứng biến đổi khí hậu

Quảng Nam: Bảo tồn di sản từ nền tảng đời sống cộng đồng

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Tây Ninh: Ma Thiên Lãnh - Truyền thuyết và hiện thực
No posts found

Copyright: VIET NAM NATIONAL AUTHORITY OF TOURISM

Webmaster: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Address: No. 33, Alley 294/2 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi

Responsible for content: Tourism Information Technology Center

License number: 78/GP-TTĐT dated 29 May 2020

Số lượt truy cập: 72689036.

CATEGORIES

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn

© TITC