Thời gian dài, Hồ Trúc Bạch luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do các nhà hàng xung quanh khu vực này xả thải không qua xử lý. Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã điều tra sai phạm và xử lý Nhà hàng bánh tôm Hồ Tây (Công ty CP DV bánh tôm Hồ Tây) do xả thải bừa bãi. Đây được coi là giải pháp mạnh để răn đe nhiều doanh nghiệp khác vẫn lén lút xả thải ra hồ Trúc Bạch.
Hồ Tây (Ảnh: TL)
Ô nhiễm môi trường nặng ở Hồ Trúc Bạch…
Trong những ngày đầu tháng 10/2011, PV Báo Du lịch đã làm cuộc khảo sát xung quanh hồ Trúc Bạch được xem là điểm du lịch của Thủ đô và nhận thấy, tình trạng ô nhiễm hồ Trúc Bạch vào thời điểm này vẫn còn khá nghiêm trọng. Vòng quanh hồ Trúc Bạch theo các tuyến phố Thanh Niên, Trấn Vũ, Lạc Chính, Trúc Bạch, đâu đâu cũng thấy xác cá chết dạt vào bờ, cùng với rác thải, bốc mùi hôi thối rất khó chịu, đặc biệt khu vực ven hồ sát đường Trấn Vũ, đoạn đường Thanh Niên đối diện với nhà hàng Happy House.
Rác và nước thải được xả thẳng xuống hồ
Ô nhiễm nặng khiến cá chết nhiều tại khu vực này
Không chỉ thời điểm này, Hồ Trúc Bạch mới có tình trạng này mà đã diễn ra trong suốt thời gian dài, mặc dù năm 2010, kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) và UBND TP. Hà Nội đã khởi công công trình xử lý ô nhiễm hồ Trúc Bạch bằng công nghệ mới, áp dụng một loạt các giải pháp kỹ thuật tiên tiến. Việc ô nhiễm hồ khiến người dân sống xung quanh hồ rất khó chịu. Bác Nguyễn Văn Hải, nhà tại phố Trấn Vũ rất bức xúc, ven hồ để người dân đi dạo, tập thể dục nhưng vì hồ ô nhiễm lúc nào cũng bốc mùi hôi thối nên phải bỏ tập. Người dân xung quanh hồ đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, tìm nguyên nhân khiến ô nhiễm hồ Trúc Bạch ngày càng nghiêm trọng là do nước thải sinh hoạt hay còn nguyên nhân nào khác? Bởi theo lý giải của người dân xung quanh hồ, có đến hàng trăm nhà hàng ăn uống, tính trung bình mỗi ngày các nhà hàng này đã xả ra hồ một lượng nước thải không nhỏ. Trong khi đó, đại diện Nhà máy xử lý nước thải Trúc Bạch cho biết, hiện công suất thiết kế tại đây là 2.300m3/ngày đêm. Tuy nhiên, dù hoạt động hết công suất thì cũng chỉ xử lý được 1/3 lượng nước thải đổ vào hồ. Trong khi đó, hồ Trúc Bạch còn có hàng chục ống cống xả nước thải dàn trải quanh hồ, không qua xử lý của nhà máy, mà đổ thẳng xuống hồ.
Nhà hàng bánh tôm Hồ Tây góp phần gây ô nhiễm
Trước tình trạng hồ Trúc Bạch bị ô nhiễm, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã vào cuộc để tìm ra nguyên nhân cũng như giải pháp để bảo vệ môi trường hồ Xanh - sạch - đẹp, một điểm đến của du lịch Thủ đô. Ngày 12/9, Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CATP Hà Nội, phối hợp với Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên nước - Sở Tài nguyên và Môi trường, đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện, chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại Nhà hàng bánh tôm hồ Tây. Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện nhà hàng xả nước thải không qua xử lý ra hồ Trúc Bạch. Được biết, đơn vị này đã nhiều lần bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở song vẫn vi phạm.
Căn cứ đề xuất của Công an Thành phố, ngày 21/9, UBND TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 4416/QĐ - XPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với với Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch bánh tôm hồ Tây (Nhà hàng bánh tôm hồ Tây) vì có hành vi xả nước thải đầu độc hồ Trúc Bạch. Tổng số tiền mà nhà hàng bánh tôm hồ Tây phải nộp phạt là 32 triệu đồng, trong đó, phạt 2 triệu đồng vì chưa thực hiện nội dung trong bản đề án bảo vệ môi trường đã được cơ quan Nhà nước xác nhận; phạt 10 triệu đồng vì xả nước thải vào nguồn nước, không có giấy phép theo quy định của pháp luật; phạt 20 triệu đồng vì xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, nhà hàng này cũng phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, khắc phục hậu quả gây ô nhiễm. UBND thành phố cho biết, doanh nghiệp sẽ phải chấp hành quyết định xử phạt trong 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Việc xử lý nghiêm Nhà hàng bánh tôm Hồ Tây là một trong những hành động rất đáng hoan nghênh của UBND TP. Hà Nội. Tuy nhiên, để môi trường hồ Trúc Bạch thật sự xanh, sạch đẹp, thì còn rất nhiều việc phải làm. Bởi theo bà Đỗ Kim Dung, PCT UBND phường Trúc Bạch, xung quanh hồ Trúc Bạch có đến hàng trăm nhà hàng kinh doanh đồ ăn uống, riêng phố Trúc Bạch đã có đến 54 nhà hàng. Ngoài một số có ý thức bảo vệ môi trường, số còn lại vẫn không chấp hành, xả nước thải lén lút xuống hồ. Đặc biệt, thời gian qua, nhà máy nước Ba Đình đã xả thải cặn của nước xử lý chảy thẳng ra hồ, Phường đã đề nghị hút bùn nhưng không xuể. Bà Dung kiến nghị, cần có sự phối hợp và vào cuộc tích cực của UBND Thành phố kết hợp với quận và phường, cùng với đó nên xem hồ Trúc Bạch là điểm du lịch và chuyển từ hình thức kinh doanh thương mại sang du lịch, để nâng cao ý thức người kinh doanh cũng như biến Hồ Trúc Bạch thành điểm đến hấp dẫn của thủ đô Hà Nội.
Từ thực trạng trên rất cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự vào cuộc tích cực của UBND TP Hà Nội, của các cơ quan chức năng trong vấn đề triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường Hồ Trúc Bạch, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm để không còn những hành vi vi phạm môi trường như Nhà hàng bánh tôm Hồ Tây, để hồ Trúc Bạch sẽ là điểm đến, nghỉ ngơi hấp dẫn cho du khách.
Bài và ảnh:Hà Ninh