Chuyển đến nội dung
Thứ 6, ngày 06/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Diễn biến môi trường không khí các làng nghề

Diễn biến môi trường không khí các làng nghề

Cập nhật: 16/02/2011

Ô nhiễm không khí tuy không phải mới mẻ song trong những năm gần đây đã thực sự trở thành một vấn đề toàn cầu. Nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là do hoạt động của con người, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, đốt cháy nhiên liệu hóa thạch và hoạt động của các phương tiện giao thông.

Các ngành công nghiệp gây ô nhiễm không khí gồm luyện kim, dệt, tái chế giấy, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất và phân bón, chế biến thực phẩm… Sự ô nhiễm không khí do quá trình bốc hơi, rò rỉ, thất thoát trên dây chuyền sản xuất được hút và thổi ra ngoài qua hệ thống thông gió.

Bắc Ninh đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là việc khôi phục và mở rộng hàng loạt các làng nghề truyền thống, trong đó các làng nghề có tác động lớn đến môi trường không khí chiếm tỷ lệ khá cao như: luyện kim, tái chế giấy, chế biến thực phẩm… Bên cạnh những tác động tích cực về hiệu quả kinh tế thì vấn đề môi trường, nhất là môi trường không khí tại các làng nghề trong tỉnh đang bị suy giảm. Kết quả quan trắc môi trường không khí tại 5 làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh (gồm làng nghề sản xuất sắt thép Châu Khê, làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, làng nghề tái chế giấy Phong Khê, làng nghề đúc đồng Đại Bái và làng nghề tái chế kim loại màu Văn Môn) của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho thấy: Sự ô nhiễm chủ yếu ở các làng nghề là do bụi và các khí SO2, NO2. Ở tất cả các làng nghề này nồng độ bụi trong không khí khá cao, cơ bản đều vượt giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn TCVN 5937:2005 và QCVN 05:2009/BTNMT. Chỉ số SO2, tại làng nghề Châu Khê cao hơn tiêu chuẩn cho phép tới 3,8 lần; tại làng nghề Văn Môn cao hơn tiêu chuẩn cho phép 4,8 lần. Chỉ số NO2, tại Châu Khê cao hơn tiêu chuẩn cho phép tới 3 lần, làng nghề Văn Môn cao hơn 3,6 lần… Nguyên nhân ô nhiễm chính là do khí thải của các lò đúc kim loại làng nghề Văn Môn và của lò đúc lò nung tại các cơ sở sản xuất sắt thép ở làng nghề Châu Khê đã phát tán vào môi trường xung quanh làm cho nồng độ khí SO2, NO2, tại khu vực làng nghề và các vùng phụ cận tăng cao. Cùng với đó là lưu lượng các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ngày một tăng cao cũng góp phần đáng kể làm gia tăng nồng độ bụi, khí SO2 và NO2… gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh.

Ô nhiễm không khí không chỉ tác động làm suy giảm đến sức khỏe con người, chất lượng cuộc sống và hệ sinh thái tại các khu vực làng nghề, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bầu khí quyển lá phổi của hành tinh. Ô nhiễm khí quyển đang là vấn đề thời sự nóng bỏng của mọi quốc gia trên thế giới. Hiện nay, môi trường khí quyển đang có nhiều biến đổi rõ rệt ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. Nếu không có những biện pháp xử lý mạnh, đi đôi với áp dụng công nghệ môi trường thì diễn biến ô nhiễm không khí tại các làng nghề không thể có hướng thuyên giảm mà ngày càng gia tăng với cường độ mạnh theo sự mở rộng và phát triển của các làng nghề. Do vậy tại mỗi làng nghề và từng doanh nghiệp, trong mỗi bước đi của mình phải gắn liền với quy hoạch bảo vệ môi trường và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, chủ động áp dụng các công nghệ xử lý môi trường, giảm thiểu tối đa sự phát thải các chất thải làm bất lợi tới môi trường.

monre.gov.vn
Từ khóa:

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044389

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC