Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 07/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Du lịch xanh
  • /
  • Du lịch xanh Tây Nguyên

Du lịch xanh Tây Nguyên

Cập nhật: 28/12/2023

Du lịch xanh ở Tây Nguyên đang là một giải pháp cần thiết với nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cùng với các di tích lịch sử.

Tây Nguyên là khu vực có nhiều sông suối, thác ghềnh với vẻ đẹp riêng. Ngoài ra, còn sở hữu số lượng lớn vườn quốc gia, công viên địa chất toàn cầu UNESCO, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Do đó, hướng đến du lịch xanh thân thiện với môi trường là một giải pháp mà nhiều doanh nghiệp du lịch ở khu vực hướng đến.

Nhu cầu du lịch xanh của du khách bắt buộc doanh nghiệp phải thay đổi để thích ứng

Du lịch xanh, con đường của tự nhiên

Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định Tây Nguyên là một trong bảy vùng du lịch trọng điểm. Là vùng có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh đối với cả nước và cũng là vùng có điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu phát triển kinh tế́. Đặc biệt là liên kết phát triển du lịch với nhiều địa phương, nhiều vùng trong cả nước và quốc tế. Trong những năm qua, ngành du lịch Tây Nguyên đã có những bước tiến khá. Hệ thống cơ sở vật chất của ngành du lịch các tỉnh Tây Nguyên phát triển tương đối nhanh cả về số lượng và chất lượng. Góp phần đáng kể vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế xã hội của vùng.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin “Riêng ngành Du lịch trong vùng có bước phát triển khá, hình thành các chuỗi phát triển du lịch liên vùng, đang trở thành vùng du lịch sinh thái - văn hóa có sức hấp dẫn. Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông đã phát huy được giá trị, có sức hút với du khách. Ngoài ra, giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn, khai thác, một số di tích văn hóa lịch sử được tu bổ, tôn tạo.

Trải nghiệm về với thiên nhiên của du khách khi đến Gia Lai

Thích ứng của doanh nghiệp

Theo ông Trần Hoàng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ khách sạn Vĩnh Hội nói, “chúng tôi làm du lịch nhiều năm nay nhận thấy du lịch xanh đang là một xu hướng. Do đó, để đáp ứng yêu cầu của du khách, chúng tôi cũng phải có liên kết với các vườn quốc gia, các điểm di tích lịch sử và một số bảo tàng. Với mỗi đoàn, tùy theo nhu cầu, đơn vị kinh doanh du lịch sẽ xác định các điểm cần dẫn tour đi.”

Thích ứng để phát triển, đó là khẩu hiệu của ngành du lịch ở Tây Nguyên lúc này. Mỗi tỉnh trong khu vực Tây Nguyên cũng có những kế hoạch riêng để phát triển sản phẩm, tour tùy theo thế mạnh. Trong đó, chính sách thu hút đầu tư và quảng bá được được ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, đầu tư công cho ngành du lịch cũng được tính đến để nâng cao hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ ngành du lịch.

Với hơn 4 năm kinh nghiệm làm du lịch, ông Đinh A Ngưi – Người kinh doanh dịch vụ du lịch homestay ở huyện Kbang tỉnh Gia Lai cho rằng “Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cần chủ động trong công tác xây dựng thương hiệu và tuyên truyền quảng bá cho đơn vị mình. Vượt qua các khó khăn về hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất các đơn vị, doanh nghiệp vẫn liên tục nghiên cứu, đầu tư liên kết xây dựng sản phẩm du lịch dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng thị trường khách, đặc biệt là thu hút khách quốc tế”.

Tại hội thảo về phát triển bền vững du lịch văn hóa và du lịch sinh thái vùng Tây Nguyên mới đây tại thành phố Pleiku, các chuyên gia cũng cho rằng nhiệm vụ của ngành du lịch phải được xác định theo hướng du lịch xanh bền vững. Phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đi đôi với bảo vệ, giữ gìn môi trường và bảo tồn. Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ để du lịch thực sự là ngành kinh tế động lực của địa phương.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho rằng, “tài nguyên du lịch của nhiều địa phương Tây Nguyên đã làm cho chính quyền và người dân địa phương có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn, quản lý di sản. Thông qua du lịch, chính quyền địa phương và các cộng đồng dân cư hiểu đúng hơn những giá trị di sản vốn rất khó nhận ra trong đời sống thường nhật. Nhiều thôn, làng người thiểu số không còn bán rẻ cồng chiêng mà cố giữ lại như là niềm tự hào của dân tộc trong con đường phát triển du lịch xanh, bền vững ở Tây Nguyên”.

Mai Chiến

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp – diendandoanhnghiep.vn – Đăng ngày 27/12/2023
Từ khóa: du lịch xanh, Tây Nguyên

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044447

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC