Chuyển đến nội dung
Thứ 3, ngày 13/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • /
  • Đưa học sinh đến với di sản Hội An

Đưa học sinh đến với di sản Hội An

Cập nhật: 28/06/2021

Sau hai năm thử nghiệm, từ năm học 2021 - 2022, TP Hội An sẽ đưa bộ tài liệu Giáo dục di sản trong học đường ở Hội An vào chương trình tiểu học.

Học sinh lớp 1 sau buổi tìm hiểu và trải nghiệm tại di tích chùa Cầu.

Thích thú với không gian văn hóa

Bộ tài liệu Giáo dục di sản trong học đường dành cho cấp tiểu học ở Hội An - Quảng Nam (gọi tắt: BTL GDDS) do Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An (QLBT DSVH Hội An) chủ trì biên soạn, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hội An triển khai thử nghiệm tại một số trường học trên địa bàn thành phố hai năm qua.

Từ năm học 2017 - 2018, bộ tài liệu này được dạy thí điểm trong năm khối lớp của Trường tiểu học Phù Đổng với 10 chủ đề: “Chùa Cầu ở Hội An”, “Đình ở Hội An” (Lớp 1); “Giếng cổ ở Hội An”, “Hội quán ở Hội An” (Lớp 2); “Chùa ở Hội An”, “Múa thiên cẩu ở Hội An” (Lớp 3); “Lăng Ông ở Hội An”, “Nhà thờ tộc ở Hội An” (Lớp 4); “Nhà cổ ở Hội An”, “Làng nghề truyền thống ở Hội An” (Lớp 5). Mỗi chủ đề gồm ba tiết học, trong đó có một tiết học trải nghiệm thực địa tại di tích, bảo tàng.

Học sinh (HS) được nghe thuyết minh và tận mắt chứng kiến về không gian nhà cổ; tìm hiểu về nghề nông, nghệ thuật hô hát bài chòi; trình diễn thư pháp, dán lồng đèn, chuốt gốm; tham gia các trò chơi dân gian truyền thống. Sau mỗi buổi học, các em ghi lại những dòng cảm xúc, suy nghĩ về hoạt động nhận diện, hiểu biết di sản.

Các thành viên, đơn vị chức năng trực tiếp tham gia đã đánh giá cao tính trực quan sinh động, sự hấp dẫn của hình thức trải nghiệm. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết của HS về di sản văn hóa Hội An. Ông Đinh Phú Đông, Trưởng ban Tuyên giáo TP Hội An đánh giá: Chương trình “Giáo dục di sản trong học đường” và hoạt động “Chúng em cùng nhau khám phá bảo tàng” đã phát huy sức hấp dẫn của lịch sử văn hóa địa phương ở các cấp học tiểu học và THCS. Cùng với đó, là các hoạt động chung tay chăm sóc di tích; Đi tìm địa chỉ đỏ do các ngành văn hóa, giáo dục, Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về di sản văn hóa trong thế hệ trẻ, trong học đường”.

Em Ngô Gia, HS lớp 5 (Trường tiểu học Phù Đổng) chia sẻ: “Em rất thích thú khi được trải nghiệm tại di tích trong khu phố cổ Hội An, tận mắt nhìn những hiện vật trong bảo tàng và nghe kể lại những điều từ xa xưa của ông bà tổ tiên, về văn hóa, những làng nghề truyền thống của Hội An ngày xưa”.

Gợi hướng khai thác bảo tàng hiệu quả

Học ở bảo tàng là một trong số những lựa chọn tối ưu khi đưa chương trình giáo dục di sản vào học đường tại các nước trên thế giới. Tại Hội An, từ trước khi bộ tài liệu nói trên được đưa vào dạy thử nghiệm tại khối lớp 1, Trung tâm QLBT DSVH Hội An đã phối hợp Phòng GD&ĐT triển khai hoạt động ngoại khóa thường xuyên “Chúng em cùng nhau khám phá bảo tàng” để HS tiểu học, THCS trải nghiệm di sản. Qua đó bồi dưỡng kiến thức về lịch sử - văn hóa, ươm mầm ý thức giữ gìn di sản bằng những hoạt động tương tác giữa bảo tàng với HS. Bà Lê Thị Tuấn, Trưởng phòng Bảo tàng - Trung tâm QLBT DSVH Hội An cho biết, từ năm 2014, vào sáng thứ bảy hằng tuần, các em HS tiểu học được tham quan bảo tàng theo các chuyên đề như sinh hoạt dân gian, nghề truyền thống, nghệ thuật diễn xướng dân gian… của Hội An.

Hơn hai năm qua, nhóm chuyên viên của hai đơn vị biên soạn một hệ thống giáo án để triển khai dạy thí điểm ở một số điểm trường. Trong thời gian triển khai thí điểm vừa qua, những kiến thức về lịch sử hình thành, phát triển di sản được truyền tải đến học sinh qua hình thức tranh ảnh trực quan, video clip. Bên cạnh đó, HS được tham quan thực tế các di tích của Hội An. Các giáo viên, chuyên viên tham gia cũng được tập huấn về phương thức giảng dạy nhằm phát huy tố chất của HS, khơi gợi tình yêu di sản và ý thức tự thân của chính các em về bảo vệ di sản. Qua đó, bộ tài liệu Giáo dục di sản trong học đường ở Hội An dần hoàn thiện cả nội dung chương trình, hình ảnh, video clip để chính thức đưa vào triển khai giảng dạy ở cấp tiểu học trong năm học 2021 - 2022 này.

Cô Huỳnh Thị Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng nhận xét: “Bài học được đưa ra cho các em không phải là những lý thuyết mô phạm mà là những hoạt động vui chơi, thực hành để các em trực tiếp khám phá di sản văn hóa quê hương. Đồng thời mở ra một cách “thực hành lịch sử” qua góc nhìn di sản thú vị cho các em. Thông qua những tiết học như thế, việc tiếp thu kiến thức về văn hóa, lịch sử, tuyên truyền về việc giữ gìn và bảo tồn giá trị di sản của địa phương vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng hơn”.

Mong rằng, chương trình sẽ không chỉ giáo dục HS tìm hiểu, yêu mến di sản Hội An, mà còn thí điểm tạo ra một phương thức mới để nhà trường, ngành giáo dục khai thác có hiệu quả nhất các bảo tàng, di tích.

Bài & ảnh: Ninh Nguyễn, Khiếu Hoài

Báo Nhân dân
Từ khóa: di sản, học sinh, Hoi-An, tìm hiểu và trải nghiệm

Tin liên quan

Liên kết không gian du lịch di sản thế giới Hội An

Cùng với hạt nhân là Khu di sản văn hóa thế giới – đô thị cổ Hội An, không gian du lịch TP. Hội An những năm qua ngày càng được mở rộng và khai thác hợp lý tài nguyên sinh thái. Du lịch làng quê, ven biển và hải

Khánh Hòa: 90 người tham gia hoạt động “Thanh niên vì môi trường xanh”

Ngày 09/5, các đơn vị gồm: Ban Quản lý vịnh Nha Trang, Trường Đại học Thái Bình Dương, Nha Trang Marriott Resort & Spa (đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa) phối hợp triển khai hoạt động “Thanh niên vì môi trường xanh”.

Giao thông đường thủy an toàn: “Điểm cộng” cho mùa du lịch tại Quảng Bình

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển đặc khu Côn Đảo

Pax Ana Dốc Lết nhận giải thưởng “Khách sạn thân thiện vì môi trường xanh quốc gia” năm 2025

Xem tiếp

Tin nổi bật

Khánh Hòa: 90 người tham gia hoạt động “Thanh niên vì môi trường xanh”

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển đặc khu Côn Đảo

Pax Ana Dốc Lết nhận giải thưởng “Khách sạn thân thiện vì môi trường xanh quốc gia” năm 2025

Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2025

Sức hút từ du lịch sáng tạo

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79035192

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC