Chuyển đến nội dung

Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/moitruongdulich.vn/httpdocs/wp-content/themes/hello-elementor/functions.php on line 567
, ngày 08/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Chung tay bảo vệ và phát triển rừng Phú Quốc (Kiên Giang)

Chung tay bảo vệ và phát triển rừng Phú Quốc (Kiên Giang)

Cập nhật: 31/10/2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Phú Quốc (Kiên Giang) quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung tay trồng cây gây rừng, nhằm khôi phục lại hiện trạng rừng trồng, rừng nghèo kiệt.

Bí thư Xã đoàn Cửa Dương, TP. Phú Quốc Vũ Phương cho biết Xã đoàn nhận 350 cây trai từ Vườn quốc gia Phú Quốc để trồng ở khu vực ấp Bến Tràm. Đơn vị vận động hàng chục đoàn viên tham gia trồng, chăm sóc hàng ngày để cây phát triển.

“Hưởng ứng phong trào chung của TP. Phú Quốc, Xã đoàn phát động đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh trên địa bàn các ấp của xã. Khi tham gia trồng cây, chúng tôi nhận được hưởng ứng nhiệt tình của người dân cùng tham gia chăm sóc mỗi ngày”, anh Hồ Vũ Phương thông tin.

Hầu như tuần nào đồng chí Hồ Vũ Phương cũng cùng đoàn viên trong xã đến chăm sóc, tưới nước và kiểm tra cây nào bị hư hại hoặc phát triển kém thì tìm cách trồng thay thế.

Ông Trần Văn Quyền (51 tuổi), ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương kể trước đây ông ít quan tâm đến việc trồng cây gây rừng, nhưng 2 năm qua kể từ khi thành phố phát động phong trào mạnh mẽ trong nhân dân ông tích cực tham gia trong mọi hoạt động.

“Chúng tôi được các cấp, ngành tuyên truyền hiểu rõ ý nghĩa của việc trồng cây, từ đó cùng mọi người trồng cây, chăm sóc để cây không bị ai làm hư hại hay bò cắn lá...”, ông Quyền chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cửa Dương Trương Thị Mỹ Châu cho biết xã đã phát động 2 đợt trồng cây trong năm 2022 và 2023 với 1.700 cây xanh.

“Mỗi ngành, mỗi ấp đều được giao chỉ tiêu trồng cây ở những nơi đất do nhà nước quản lý. Thông qua việc trồng cây đã tuyên truyền trong nhân dân cùng chung tay chăm sóc để cây phát triển tốt, không bị hao hụt”, đồng chí Trương Thị Mỹ Châu cho biết.

Đoàn viên, thanh niên cùng người dân xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc trồng cây gây rừng ở ấp Bến Tràm.

Từ giữa năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Phú Quốc phát động phong trào toàn dân bảo vệ và phát triển rừng Phú Quốc trên địa bàn toàn thành phố. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân TP. Phú Quốc tiến hành trồng cây gây rừng trên 40ha đất vi phạm đã thu hồi.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Phú Quốc Nguyễn Phú Nam cho biết cơ quan đã phối hợp UBND thành phố, Vườn quốc gia Phú Quốc có kế hoạch hành động bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn biển trên địa bàn thành phố.

Các xã, phường đồng loạt phối hợp phát động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia trồng 14.450 cây sao, dầu…; vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức thiết thực. Các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất rừng, đất nhà nước quản lý, đã xử lý 544 vụ phá rừng, khởi tố 20 vụ, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm đất rừng trong thời gian qua.

Hiện TP. Phú Quốc có 37.430ha rừng, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý 36.262ha nằm trên địa bàn 2 phường và 7 xã.

Những năm qua, Vườn quốc gia Phú Quốc cung cấp khoảng 20.000 cây con/năm cho lực lượng vũ trang, cơ quan, ban, ngành thành phố và nhân dân trên đảo để trồng cây phân tán hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hàng năm, Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp chính quyền thành phố, các xã, phường xây dựng kế hoạch trồng từ 20-50ha rừng, khôi phục các hiện trạng rừng trồng, rừng nghèo kiệt. “Trồng cây gây rừng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của rừng phục vụ sự phát triển bền vững của Phú Quốc, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân cùng chung tay góp sức”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Phú Quốc Nguyễn Phú Nam cho biết.

Bài và ảnh: Tây Hồ

Báo Kiên Giang – baokiengiang.vn – Đăng ngày 31/10/2023
Từ khóa: Kiên Giang, Trồng cây gây rừng, Vườn quốc gia Phú Quốc

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044775

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC