Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 07/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Du lịch xanh
  • /
  • Du lịch sinh thái Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên – An Giang)

Du lịch sinh thái Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên – An Giang)

Cập nhật: 29/12/2024

(TITC) - Xã Mỹ Hòa Hưng hiện nay có diện tích 21,21km2, nằm ở ngã ba sông Hậu và rạch Ông Chưởng, thuộc Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên sông nước thơ mộng, nhiều làng bè nuôi cá, vườn cây ăn trái, di tích lịch sử - văn hóa… nhiều năm qua thu hút khá đông khách du lịch.


Đường vào làng Mỹ Hòa Hưng - Ảnh: TITC

Đường vào trung tâm xã Mỹ Hòa Hưng láng vo, to rộng với hàng bông sao nhái rực rỡ sắc màu được người dân trồng dọc hai bên đường kèm với nhiều hàng rào đầy hoa, những ngôi nhà mới xây bề thế xen lẫn những ngôi nhà cổ trang nhã như minh chứng cho một sức sống văn hóa, hiện đại nhưng cổ kính đang bao trùm lên xứ cù lao này. Lần về thăm này, chúng tôi phát hiện thêm dịch vụ du lịch cù lao bằng xe lôi máy. Cù lao ông “Hổ” ngày nay là điểm đến quen thuộc của du khách gần xa khi đến với Long Xuyên.

Xã cù lao này còn được thiên nhiên ưu ái, ban tặng không khí trong lành, không gian thoáng đãng, yên tĩnh, thích hợp để phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng...

Với tên phà “Ô Môi” nhiều người thắc mắc, ông Lê Thế Thái, ngụ ấp Mỹ Khánh, xã Mỹ Hòa Hưng giải thích “có rất nhiều cây Ô Môi hàng chục năm tuổi mọc ngay đầu bến phà, trái “ dữ” lắm nên người dân quen gọi là phà Ô Môi…”

Mỹ Hòa Hưng còn gọi Cù lao Ông Hổ được biết đến là một trong những địa phương có nhiều ngôi nhà cổ, đặc biệt là nhà sàn, có tuổi đời hơn trăm năm. Các ngôi nhà đều lưu giữ những vật dụng giá trị, như: Tủ, bàn, ghế, khánh, trang… Nhà cổ ở đây được là từ gỗ căm xe, thao lao nên khá bền, người dân tận dụng để phát triển du lịch homestay và được du khách nước ngoài ưa thích.

Những năm gần đây, ở Mỹ Hòa Hưng, ngoài cây lúa, nông dân còn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các vườn cây ăn trái. Từ đây, dần hình thành các mô hình du lịch sinh thái, cho phép du khách tham quan, trải nghiệm hái trái cây tại vườn, thưởng thức các món ăn đặc trưng vùng quê. Mỹ Hòa Hưng phát triển du lịch, chào đón du khách hòa mình vào cuộc sống bản xứ. Người dân làm du lịch trên chính mảnh vườn, ngôi nhà của mình đã giúp đời sống người dân cù lao ngày càng được cải thiện.

Du khách tham quan đền thờ Bác Tôn - Ảnh: TITC

Nhắc đến Mỹ Hòa Hưng, người ta thường nghĩ ngay đến Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Địa điểm này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử quốc gia năm 1984 và được Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Chúng tôi đến thắp hương trước anh linh người con anh dũng đất An Giang.  Khu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng rất rộng, khang trang có nhiều cây to bóng mát với nhiều hạng mục được bố trí hài hòa như đền thờ, Khu trưng bày hiện vật, giới thiệu thân thế, cuộc đời của Bác, quầy bán hàng lưu niệm… Chúng tôi rất xúc động khi tận mắt nhìn thấy những hình ảnh lịch sử như chuyên cơ chở Bác Tôn vào Nam để chủ trì buổi lễ đại thắng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 15/5/1975; chiếc xe ô tô Bác dùng khi đi công tác xa, chiếc xe đạp đơn sơ Bác sử dụng ở những đoạn đường gần, chiếc tàu Giang Cảnh đã từng đưa Bác từ Long Xuyên về thăm quê và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Một số hình ảnh du lịch ở Mỹ Hòa Hưng:

Du khách tham quan làng và khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

Từ khóa: An Giang, du lịch sinh thái, Long Xuyên, Mỹ Hòa Hưng

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044533

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC