Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 07/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin nổi bật
  • /
  • Văn hoá, di sản
  • /
  • Sóc Trăng: Trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa góp phần phát triển du lịch

Sóc Trăng: Trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa góp phần phát triển du lịch

Cập nhật: 03/03/2025

Sóc Trăng hiện có 8 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, 45 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, 8 di sản văn hóa phi vật thể. Để hoạt động du lịch, trong khi các di sản văn hóa phi vật thể với giá trị lịch sử, văn hóa mang bản sắc cộng đồng là sản phẩm tinh thần thu hút du khách thì di tích lịch sử trở thành điểm đến ý nghĩa góp phần đưa ngành du lịch địa phương phát triển.

Năm 2024, Sóc Trăng có thêm 2 di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh là Đình thần Phụng Tường (tọa lạc tại ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú) và Lăng Ông Nam Hải (tại ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề). Việc công nhận các di tích đã góp phần bảo tồn di sản văn hóa địa phương, tạo cơ hội để nhân dân địa phương và du khách tham quan, chiêm bái, tìm hiểu về lịch sử cách mạng…

Cùng với việc công nhận xếp hạng các di tích lịch sử thì công tác tu bổ, tôn tạo, bảo tồn di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm. Tháng 7/2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có tờ trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án “Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” giai đoạn 2024 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, có 4 di tích cấp quốc gia gồm: Khu Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng (huyện Mỹ Tú), Trường Taberd - nơi đón tiếp đoàn chính trị phạm từ Côn Đảo về ngày 23/9/1945 (thành phố Sóc Trăng), Đền thờ Bác Hồ (huyện Cù Lao Dung), Miếu Bà Chúa Xứ Mỹ Đông (thị xã Ngã Năm) và 19 di tích cấp tỉnh đã xuống cấp được đề xuất đầu tư tu bổ, phục hồi. Trước đó, các đoàn kiểm tra liên ngành và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã triển khai kế hoạch khảo sát các điểm di tích trên địa bàn tỉnh để ghi nhận hiện trạng của các di tích.


Di dích lịch sử Trường Taberd, nơi đón tiếp đoàn chính trị phạm từ Côn Đảo về ngày 23/9/1945. Ảnh: Xuân Thanh

Nhiều năm qua, một số di tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã trở thành điểm đến quen thuộc đối với du khách như: di tích nghệ thuật chùa Dơi, di tích kiến trúc nghệ thuật Bửu Sơn Tự, di tích lịch sử văn hóa chùa Chén Kiểu, Thanh minh Cổ Miếu, thắng cảnh cồn Mỹ Phước, Miếu Bà Chúa Xứ Mỹ Đông, di tích lịch sử Khu Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Đền thờ Bác Hồ, chùa Giác Hương, Lăng Ông Nam Hải... Đến các điểm di tích, người dân, du khách có cơ hội tìm hiểu những giá trị tinh thần, mang đậm nét lịch sử - văn hóa của địa phương, thưởng thức sự tinh tế, phong phú của các loại hình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa dân tộc. Như tại chùa Dơi, chùa Chén Kiểu được xem trình diễn nhạc ngũ âm, đến Lăng Ông Nam Hải ngay dịp Lễ hội Nghinh Ông vào các ngày 21 - 23/3 âm lịch sẽ được thưởng thức không khí rộn ràng của lễ hội, xem hát bội, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian…

Ghi nhận trong những năm gần đây, Sóc Trăng đã có nhiều quan tâm tới việc bảo tồn di tích lịch sử, di sản văn hóa. Trong Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, Sóc Trăng sẽ khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử, kiện toàn hệ thống quản lý khu di tích theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu, gắn kết chương trình phát triển du lịch với giáo dục truyền thống lịch sử - địa lý của địa phương, triển khai dự án phát triển du lịch sinh thái kết hợp du lịch văn hóa về nguồn, tập trung tôn tạo nâng cấp, trùng tu, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc cổ, cải tạo mở rộng các tuyến giao thông đến các điểm, khu di tích… Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, ngày 7/7/2020 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2025, có quy định định mức hỗ trợ đầu tư cho các di tích lịch sử, văn hóa thu hút khách du lịch, theo đó có 3 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia được 2 tỷ đồng/di tích; 6 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh được 1 tỷ đồng/di tích.

Đồng chí Trần Minh Lý - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng cho biết, năm 2024, triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng trao tiền hỗ trợ cho các chùa là điểm du lịch, di tích văn hóa. Trong đó, chùa Bô Tum Vong Sa Som Rông ở thành phố Sóc Trăng được hỗ trợ 1 tỷ đồng cho việc đầu tư xây dựng, nâng cấp điểm du lịch; các chùa Sêrey Kandal và chùa Hải Phước An ở thị xã Vĩnh Châu nhận mỗi chùa là 100 triệu đồng để xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng vừa xin chủ trương xây dựng đề án đầu tư một số điểm chùa, trong đó có các chùa là di tích lịch sử - văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, như: chùa Dơi, chùa Chén Kiểu, chùa Buôl Prés Phék... Đề án nhận được nhiều sự quan tâm, góp ý.

Di tích lịch sử - văn hóa có vai trò quan trọng trong sự phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, việc tu bổ, tôn tạo, khôi phục di tích tiếp tục được triển khai. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, ngày 7/7/2020 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 28/2/2022 của HĐND tỉnh thông qua Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, Đề án “Tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề nghị UBND tỉnh giao đất để mở rộng, nâng cấp khu di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng, triển khai xây dựng Đề án đầu tư một số điểm chùa trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển du lịch. Đồng thời tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông, xây dựng video quảng bá du lịch Sóc Trăng, vận hành Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Sóc Trăng và các trang mạng xã hội…

Xuân Thanh

Báo Sóc Trăng – baosoctrang.org.vn – Đăng ngày 03/3/2025
Từ khóa: Bảo tồn, di tích lịch sử - văn hóa, phát triển du lịch, Sóc Trăng, tôn tạo, trùng tu

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044587

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC