Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 15/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Giải cứu cá thể Culi quý hiếm về môi trường tự nhiên

Giải cứu cá thể Culi quý hiếm về môi trường tự nhiên

Cập nhật: 14/06/2023

Chiều ngày 10/06/2023, phóng viên Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường đã bàn giao, phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang tiến hành thả một cá thể động vật hoang dã là Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) quý, hiếm trong tình trạng sức khỏe tốt về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng phòng hộ xã Pà Vầy Sủ.

Anh Hoàng Văn Dinh, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mần thả cá thể Cu li nhỏ về môi trường tự nhiên.

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 10/6/2023, trên đường đi công tác tại huyện Xín Mần (Hà Giang), khi gần tới địa phận xã Tân Nam, huyện Quang Bình. Nhà báo Tạ Thành (phóng viên của Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường) đã phát hiện người dân bán một cá thể động vật hoang dã. Qua tìm hiểu được biết, cá thể trên là Cu li nhỏ quý, hiếm được người dân này phát hiện ngoài ruộng nên đã bắt về để bán.

Để bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm không bị săn bắt, buôn bán, giết, tiêu thụ trái phép, phóng viên Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường đã trực tiếp tuyên truyền cho người dân hiểu về công tác bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học, bảo tồn loài quý hiếm, nguy cấp cũng như việc săn bắt, giết hại, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã là hành vi bị nghiêm cấm. Đồng thời, phóng viên thuyết phục người dân bàn giao để thả cá thể, khi người dân đồng ý, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Xín Mần để thông báo sự việc và nhanh chóng phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mấn tiến hành bàn giao thả cá thể về môi trường sống tự nhiên (tại khu vực rừng phòng hộ xã Pà Vầy Sủ). Ngay sau khi người dân bàn giao cá thể Culi quý hiếm, phóng viên Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường đã hỗ trợ một khoản tiền cá nhân để giúp đỡ người dân nói trên.

Phóng viên của Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mần tiến hành thả cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Trước khi được tái thả về môi trường tự nhiên, cá thể Cu li nhỏ nói trên đã được kiểm tra và đảm bảo về tình trạng sức khỏe tốt.

Culi nhỏ sau khi được thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi thả cá thể về môi trường sống tự nhiên, Hạt Kiểm Lâm huyện Xín Mần cho biết sẽ phối hợp cùng UBND xã Pà Vầy Sủ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho cá thể động vật hoang dã nói trên.

Cu li nhỏ thuộc Phụ lục I, trong danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm IB, số thứ tự 62 (tên khoa học Nycticebus pygmaeus, bộ linh trưởng Primates), được quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 10/3/2019 của Chính phủ, quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021), nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

PV

TCĐT Thiên nhiên và môi trường – thiennhienmoitruong.vn – Đăng ngày 10/06/2023
Từ khóa: cá thể Culi, Giải cứu, Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mần, quý hiếm, tỉnh Hà Giang

Tin liên quan

Cao Bằng: Bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển sinh kế bền vững

Với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng đã và đang tích cực đồng hành, hỗ trợ người dân làng giấy bản Dìa Trên, xã Phúc

Du lịch Quảng Bình – Quảng Trị: Chân trời mới cho một điểm đến đa sắc

hi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, liệu một trung tâm du lịch mới, với bản sắc mạnh mẽ và sản phẩm đa dạng có thể hình thành và phát triển bền vững? Các chuyên gia cho rằng, nếu được hoạch định và triển khai bài bản,

Cột cờ A Pa Chải – điểm nhấn du lịch ở Mường Nhé

Bàn giải pháp xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam

Du lịch bằng tàu hỏa: Trải nghiệm “chậm mà chất”

Xem tiếp

Tin nổi bật

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025: Chung tay vì biển đảo quê hương

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025: Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững

Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79036340

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC