Với tình yêu biển, thời gian qua, có những tình nguyện viên đến từ các tổ chức, câu lạc bộ lặn biển trên cả nước đã tự bỏ kinh phí, mua sắm trang thiết bị vượt quãng đường hàng trăm kilômét để đến vịnh Nha Trang, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước dọn rác dưới đáy biển. Hàng trăm kg rác dưới đáy biển đã được đưa lên bờ xử lý, góp phần quan trọng cho sự phục hồi hệ sinh thái biển.

Rác thải được các tình nguyện viên thu gom ở đáy biển mang lên.
Những tình nguyện viên làm sạch đáy biển
Từ ngày 20 đến 23-6, chị Trần Ngọc Anh, cùng 10 thành viên Câu lạc bộ lặn biển Viet Divers tại TP. Hồ Chí Minh đã đến vịnh Nha Trang để thực hiện hoạt động lặn biển nhặt rác. Các thành viên trong nhóm của chị đã tự chuẩn bị kinh phí, trang thiết bị lặn, dụng cụ thu gom rác…, phối hợp với Ban Quản lý vịnh Nha Trang thuê ca nô chở đến các điểm lặn nhặt rác dưới đáy biển tại các khu vực Đầm Bấy, Hòn Chồng, Hòn Bạc (thuộc vịnh Nha Trang). Trong 3 ngày, nhóm của chị Ngọc Anh đã thu gom được hơn 220kg rác thải như: Chai nhựa, túi ni lông, lưới đánh cá… mắc dưới đáy biển ở vịnh Nha Trang đưa lên bờ xử lý.

Các tình nguyện viên thu gom rác thải ở vịnh Nha Trang.
Chị Ngọc Anh cho biết, hoạt động lặn biển nhặt rác, bắt sao biển gai được Câu lạc bộ lặn biển Viet Divers tổ chức thường xuyên, mỗi năm 3 - 4 chuyến trên khắp các vùng biển ở Việt Nam như: Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc, Vĩnh Hy… Các thành viên trong nhóm đều có bằng, chứng chỉ lặn biển và chung niềm đam mê lặn biển, khám phá thế giới đại dương. Qua những đợt lặn biển ở vịnh Nha Trang, các thành viên rất xót xa khi thấy dưới đáy biển tràn ngập rác thải nhựa, những dây lưới quấn chặt lấy những hệ sinh thái san hô. Mỗi đợt tổ chức hoạt động lặn biển nhặt rác ở vịnh Nha Trang, nhóm đều phối hợp với Ban Quản lý vịnh Nha Trang. Đến các địa điểm lặn, nhóm sẽ chia thành các tổ lặn 3 - 4 người. Khi lặn xuống đáy biển, rác thải sẽ được thu gom bỏ trong túi lưới và móc vào phao để nâng lên. Có những mảnh lưới mắc kẹt vào hệ sinh thái san hô, các thành viên trong nhóm tỉ mỉ, nhẹ nhàng gỡ và cắt từng mảng lưới để tránh tác động đến san hô.

Rác thải ở vịnh Nha Trang được cẩu và đưa lên bờ xử lý.
Là một thành viên của câu lạc bộ những người yêu biển ở tỉnh Khánh Hòa, chị Nguyễn Bảo Minh Ngọc (TP. Nha Trang) cũng đã có nhiều lần tham gia hoạt động lặn biển nhặt rác ở vịnh Nha Trang. Đợt gần đây nhất vào tháng 4-2025, nhóm của chị Minh Ngọc đã thu gom được hơn 100kg rác thải, ngư cụ đánh cá mắc dưới đáy biển ở khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất. “Lưới và một số ngư cụ bị mắc ở hệ sinh thái san hô khu vực biển Hòn Chồng rất nhiều, phần lớn trôi dạt từ các khu vực ngư dân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ở vịnh Nha Trang. Khi bị lưới đánh cá mắc vào, hệ sinh thái san hô nơi đây không phát triển được và chết dần. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đưa được rác thải, lưới đánh cá từ đáy biển lên bờ, góp phần trả lại sự trong sạch cho biển”, chị Ngọc chia sẻ.
Hành động vì đại dương xanh
Chị Cao Đỗ Linh Đan - thành viên Câu lạc bộ lặn biển Viet Divers chia sẻ, nhóm của chị đã đi lặn biển ở nhiều quốc gia trên thế giới, khi đến vịnh Nha Trang tổ chức hoạt động chị cảm thấy vẫn còn nhiều vấn đề cần được cơ quan nhà nước quan tâm, quyết liệt hơn. Như ở Malaysia quản lý rất chặt chẽ việc lặn biển, mỗi người tham gia lặn phải ký một bản cam kết không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và mỗi ngày chỉ giới hạn không quá 200 người lặn. Quá trình lặn biển ở nước ngoài có lực lượng chức năng lặn và tuần tra dưới biển kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nếu người dân và du khách có các hành động tác động đến hệ sinh thái biển sẽ bị xử phạt rất nặng. Nhờ đó, ý thức của người dân và du khách về bảo vệ môi trường biển ở nước ngoài rất cao. Tuy nhiên, ở vịnh Nha Trang hiện nay, người dân và du khách tham gia du lịch ý thức chưa cao nên vẫn vứt rác thải, đổ nước thải xuống biển; cho cá ăn bằng thức ăn tổng hợp… tác động đến hệ sinh thái biển. Do đó, chị Linh Đan mong muốn cơ quan quản lý nhà nước cần có những hành động, việc làm quyết liệt hơn để nâng cao ý thức cho người dân và du khách về bảo vệ hệ sinh thái biển quý báu.

Các tình nguyện viên tuyên truyền hành động vì đại dương xanh.
Ông Nguyễn Đức Minh Tân - Phó Trưởng phòng Bảo tồn (Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết, bên cạnh việc lặn biển thu thập dữ liệu về biển, hằng tháng, ban đều phối hợp với những tình nguyện viên đến từ các tổ chức lặn biển trong và ngoài tỉnh để tổ chức các hoạt động lặn biển nhặt rác, bắt sao biển gai ở vịnh Nha Trang. Các tổ chức, cá nhân lặn biển, tham gia hoạt động làm sạch biển đều rất nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm rất cao. Không chỉ tham gia tích cực việc làm sạch biển, các nhóm yêu biển trên cả nước còn làm các băng rôn, tuyên truyền "Hành động vì đại dương - The Ocean needs you", "Người Việt đi lặn, vì biển đẹp và xanh". Các nhóm lặn biển và các cá nhân đều có trang mạng xã hội với số lượng theo dõi hàng ngàn người. Quá trình lặn nhặt rác, bắt sao biển gai, các thành viên đã tích cực chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ hoạt động ý nghĩa này, từ đó lan tỏa đến những người dân và du khách cùng chung tay giữ màu xanh của biển.
Thái Thịnh