Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 10/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Hải Dương: Trồng cây xanh tại các khu di tích

Hải Dương: Trồng cây xanh tại các khu di tích

Cập nhật: 15/03/2018

Ngoài bảo tồn, gìn giữ các di tích thì việc trồng cây xanh trong khuôn viên cũng được các ban quản lý di tích (BQLDT) trong tỉnh Hải Dương đặc biệt quan tâm. Hằng năm, mỗi khu di tích đều phấn đấu trồng thêm từ 20 – 100 cây xanh.

Trồng nhiều cây xanh tại các khu di tích ở tỉnh Hải Dương

Việc trồng cây xanh đều được các BQLDT lên kế hoạch cụ thể và chọn các loại cây phù hợp với khí hậu, đất đai và ý nghĩa riêng của từng di tích. Bên cạnh đó, các BQLDT cũng tích cực tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cá nhân ở địa phương tham gia trồng cây xanh tại các di tích.

Theo đó, tại khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, BQLDT đã lên kế hoạch trồng thay thế một số cây vải đã già cỗi bằng cây thông. Phó Trưởng BQLDT – Lê Duy Mạnh cho biết: “Hai năm trở lại đây, BQLDT đã trồng trên 150 cây thông. Trong năm 2018, chúng tôi sẽ trồng thêm 20 cây thông ở lối đi lên đền thờ Nguyễn Trãi. Chúng tôi cũng trồng thêm một số cây gắn liền với biểu tượng của Phật giáo như bồ đề, sala, ngọc lan, đại…”.

Những năm gần đây, do được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành nên Văn miếu Mao Điền ở xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng) đã được tu sửa và mở rộng quy mô hơn trước. Việc quy hoạch bãi đỗ xe mới và mở rộng đường vào đã tạo ra nhiều khoảng đất trống. BQLDT Văn miếu Mao Điền đã chủ động phối hợp với Công ty CP Giống cây trồng Kiên Giang (Tp. Hải Dương) để trồng thêm cây xanh tại đường vào văn miếu và quanh khu đỗ xe với kinh phí trên 600 triệu đồng.

Văn miếu Mao Điền là biểu tượng của truyền thống hiếu học xứ Đông. Do đó, việc quy hoạch và chọn loại cây để trồng tại đây được BQLDT lựa chọn rất kỹ càng. Các loại cây được chọn thường gắn với hình ảnh các trường học như phượng, bằng lăng… “Chúng tôi đã thành lập một đội gồm 2 người có nhiệm vụ cắt tỉa, dọn cỏ và chăm sóc cây xanh. Ngoài ra, phối hợp với Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương để phun thuốc trừ sâu, tạo thế cho cây cảnh, chăm sóc cây gạo cổ…”, ông Hà Quang Thành, Trưởng BQLDT huyện Cẩm Giàng cho biết.

Đền Bia (Cẩm Giàng) là nơi thờ vị thánh thuốc Nam – thiền sư Tuệ Tĩnh. Từ năm 2016 đến nay, BQLDT đã trồng gần 1.000 cây thuốc nam tại đây. Ông Thành cho biết: “Bên cạnh việc tạo cảnh quan, chúng tôi còn sử dụng các loại nam dược này sắc lên làm nước uống để phục vụ du khách trong dịp lễ hội. Chúng tôi cũng đã quy hoạch được vườn dược liệu trong khuôn viên đền Bia rộng trên 400m2 gồm 9 nhóm thuốc như giải cảm, trị mụn… Thời gian tới, chúng tôi vẫn tiếp tục trồng thêm cây xanh tại khu di tích để tạo không gian xanh – sạch – đẹp. Tuy nhiên, cây thuốc nam vẫn là cây trồng chủ đạo tại khu di tích đền Bia”.

Nhờ nhiều năm liền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân, đoàn thể trồng cây nên phần lớn diện tích đất trống tại di tích đền Tranh (Ninh Giang) đã được phủ kín bởi màu xanh của cây cối. Hưởng ứng Tết trồng cây, năm nào BQLDT đền Tranh cũng trồng mới từ 5 – 10 cây bóng mát tại phía ngoài khu di tích. Hiện tại, BQLDT chú trọng nhiều hơn đến việc chăm sóc cây và bảo vệ môi trường.

Trồng nhiều cây xanh tại các khu di tích có lợi cả đôi đường: không chỉ tạo bóng mát mà còn tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Màu xanh của cây cối hòa với màu rêu phong cổ kính càng làm cho bức tranh phong cảnh ở các khu di tích thêm hữu tình.

Linh Lan

moitruong.net.vn
Từ khóa: Hải Dương, khu di tích, trồng cây

Tin liên quan

“Đánh thức” tiềm năng du lịch phố cổ Hà Nội

Không gian phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) không chỉ lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô mà còn chứa đựng những tiềm năng về du lịch. Làm sao để khai thác du lịch xứng tầm, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp

Hương ước của buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông (Đắk Lắk)

Trong quá trình đô thị hóa, hương ước phát huy vai trò vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa cân bằng nhịp sống của buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Du lịch “về nguồn” qua di tích thời kháng chiến chống Pháp

Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam từ dòng khách cao cấp

Bắc Kạn gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Xem tiếp

Tin nổi bật

“Đánh thức” tiềm năng du lịch phố cổ Hà Nội

Du lịch “về nguồn” qua di tích thời kháng chiến chống Pháp

Bắc Kạn gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Lộc An khởi điểm cho du lịch cộng đồng

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025: Công nghệ xanh để đại dương bền vững

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79033548

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC