Hải Phòng là một thành phố cảng lớn nhất phía Bắc và là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ Vùng duyên hải Bắc Bộ. Hải Phòng cũng là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, hấp dẫn khách du lịch. Với mục tiêu phát triển kinh tế, trong những năm gần đây, bên cạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, TP. Hải Phòng cũng tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch.
Xây dựng thành điểm du lịch xanh
Du lịch Hải Phòng đang và tiếp tục phát triển theo hướng du lịch xanh, bền vững với các sản phẩm du lịch biển đảo, sinh thái, cộng đồng đặc thù. Đó là hướng đi phù hợp với định hướng được xác định tại Kết luận số 72-KL/TƯ ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa 9 “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”.
Hải Phòng có quần đảo Cát Bà là di tích đặc biệt quốc gia, khu dự trữ sinh quyển thế giới với những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và đang trên lộ trình đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Đồng thời, Hải Phòng được thiên nhiên ban tặng những khu, điểm du lịch biển, sinh thái nổi tiếng như Đồ Sơn, Bạch Long Vỹ và các khu vực ven biển khác. Đó là cơ sở để thành phố hình thành, xây dựng điểm đến, thương hiệu du lịch biển xanh theo hướng phát triển bền vững.
Cát Bà chứa đựng đầy đủ các giá trị nổi bật về đa dạng sinh học như rừng nguyên sinh, rừng ngập nước trên núi đá vôi, rừng kim giao, hang động, rừng ngập mặn, bãi triều, hồ nước mặn, rạn san hô và có 100% cá thể Vọoc đầu vàng cùng với 76 loài qúy hiếm trong danh mục IUCN đang sinh sống trong khu vực này. Bên cạnh đó, hệ sinh thái quần đảo Cát Bà còn có khí hậu vừa mang đặc điểm chung của đồng bằng Bắc Bộ, vừa có những đặc điểm vi khí hậu của một đảo đá vôi ven biển, với đặc điểm cơ bản mang tính chất nhiệt đới.
Cát Bà là nơi hòa quyện giữa rừng và biển, tạo nên một phong cảnh có một không hai với những bãi biển xanh mát và khung cảnh thiên nhiên huyền bí qua những cánh rừng nguyên sinh trên đảo. Những đặc điểm nổi bật này làm nên một Cát Bà đẹp và lạ, trở thành một điểm đến thú vị cho các du khách thích khám phá trong và ngoài nước.
Nếu như Cát Bà là nơi hội tụ vẻ đẹp của rừng biển thì Đồ Sơn lại được mệnh danh là mảnh đất của những huyền thoại. Đồ Sơn mang trong mình vẻ đẹp hùng vĩ và đầy nên thơ của cả một vùng trời mây sóng nước, ghi dấu những truyền thuyết kim cổ. Đồ Sơn được thiên nhiên biệt đãi vẻ đẹp “sơn thủy hữu tình” với một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng tạo thành vươn dài ra biển tới 5 cây số, với khoảng 10 mỏm đồi cao từ 25 đến 130 m. Bãi biển đồ Sơn được chia làm 3 khu mỗi khu đều có bãi tắm và đồi núi, rừng cây yên tĩnh. Đặc biệt là cả ba khu vực này đều có nhiều di tích lịch sử giá trị, hệ thống đường giao thông hiện đại thông suốt. Nơi đây còn có rất nhiều di tích lịch sử giá trị từ thời Pháp như: đường Hồ Chí Minh trên biển, bến Nghiêng nơi những lính viễn chinh cuối cùng rút khỏi, biệt thự thời vua Bảo Đại, đền Bà Đế, đảo Dấu dưới nước, đảo Dấu trên bờ, vườn Trúc Đào, thác Rồng nằm khuất sau vườn thông…
Tạo mọi điều kiện để thu hút khách du lịch
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Hải Phòng, ước tính 8 tháng đầu năm 2015, tổng lượt khách du lịch đến Hải Phòng đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khách quốc tế là hơn 420.000 lượt, tăng 8,31%. Doanh thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014. Hiện trên địa bàn thành phố có hơn 400 cơ sở lưu trú với hơn 9000 phòng, trong đó có gần 100 cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, hơn 100 khách sạn đã được xếp hạng. Có 64 doanh nghiệp lữ hành trong đó có 3 lữ hành quốc tế và gần 300 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề. Cùng với đó, theo Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, trong quý I/2016, du lịch Cát Bà đón gần 200.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Trong đó tại tuần tổ chức lễ hội kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ về thăm làng Cá, khai mạc du lịch Cát Bà 2016 đã có hàng vạn du khách đến với Cát Bà.
Trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ bước vào mùa cao điểm của du lịch. Với mục tiêu phấn đấu phát triển du lịch thành phố có tính lâu dài và bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, TP. Hải Phòng đã tập trung tăng cường quản lý nhà nước về du lịch; rà soát, kiểm tra chất lượng các tour, tuyến du lịch bảo đảm yêu cầu, phục vụ tốt nhất người dân và du khách. Các dịch vụ vận tải, khách sạn, nhà hàng niêm yết giá công khai; bán đúng giá niêm yết. Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh du lịch cũng tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của thành phố, tăng cường quảng bá các hoạt động du lịch Cát Bà, Đồ Sơn và các điểm vui chơi giải trí nhằm thu hút, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch trong và ngoài nước đến với Hải Phòng.
Sắp tới, TP.Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ hội hoa phượng đỏ lần thứ 5 với điểm nhấn là các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng với âm thanh, ánh sáng, hình ảnh tái hiện những giá trị du lịch, văn hoá, nghệ thuật đặc sắc của Hải Phòng. Đây là cơ hội để Hải Phòng khẳng định hình ảnh du lịch xanh của mình, và cũng như nối gần khoảng cách với khách du lịch trong và ngoài nước.
Ngân Phạm – Lê Linh