Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 15/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Hải Phòng: Ra quân “Ngày Thanh niên hành động vì Đại dương xanh” giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Hải Phòng: Ra quân “Ngày Thanh niên hành động vì Đại dương xanh” giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Cập nhật: 05/12/2022

Sáng 4/12, tại huyện đảo Cát Hải, gần 500 đại biểu là đại diện UNESCO tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam cùng nhóm các nhà Khoa học trẻ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên một số trường Đại học và người dân trên thị trấn Cát Bà đã tham gia sự kiện “Ngày Thanh niên hành động vì Đại dương xanh”.

Các lực lượng tham gia sự kiện.

Sự kiện do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp với Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) và UBND huyện Cát Hải tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ Coca Cola Foundation. Mục tiêu nhằm tăng cường sự tham gia của thanh niên, cộng đồng và các bên liên quan trong việc nâng cao nhận thức, kêu gọi và lan tỏa các hành động liên quan đến giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường tại Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

Thu dọn rác tại các bãi cạn.

Những năm gần đây, hoạt động bảo vệ môi trường mà nổi bật là các chiến dịch giảm thiểu rác thải nhựa đang được lan tỏa rộng khắp, những Khu dự trữ sinh quyển ven biển, là những khu vực tiên phong trong thực hiện phong trào sống xanh, nói không với rác thải nhựa, hướng tới một tương lai không rác nhựa….

Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, một địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hải Phòng, thời gian qua lượng khách du lịch đến tham quan Cát Bà ngày một tăng kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng. Khối lượng rác thải gia tăng đã tạo gánh nặng lên khả năng quản lý rác của địa phương và đe dọa môi trường cũng như hệ sinh thái biển. Chính vì vậy, vấn đề thu gom, phân loại, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền cũng như của người dân tại huyện đảo Cát Hải.

Ô nhiễm nhựa hay còn gọi là “ô nhiễm trắng” là một vấn nạn nhức nhối tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại sự kiện, cùng với việc phát động nâng cao nhận thức vì Đại dương xanh, lực lượng tham dự chia thành 6 nhóm thu dọn rác tại khu vực bãi Thanh Quýt; khu vực Bãi cạn và Bến Bèo; các khu vực thuộc quản lý của Vườn quốc gia Cát Bà; quét dọn, thu gom rác tại khu vực bãi đỗ xe Bến Bèo; khu vực bãi cạn Viện nghiên cứu thủy sản; thu gom và vận chuyển rác đến bãi chôn lấp.

Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà là một trong 4 khu được công nhận sớm nhất trong hệ thống 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam, được UNESCO công nhận từ năm 2004 với 26.241 ha, bao gồm 366 đảo đá vôi, cùng nhiều các giá trị đặc trưng, trong đó nổi trội là hệ sinh thái. Hàng năm, Cát Bà đón khoảng 3 triệu lượt khách du lịch đến thăm.

Trâm Bầu

Cổng TTĐT Hải Phòng – haiphong.gov.vn – Đăng ngày 05/12/2022
Từ khóa: đại dương Xanh, dao-Cat-Ba, Hai-Phong, Ngày Thanh niên, rác thải nhựa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Tin liên quan

Cao Bằng: Bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển sinh kế bền vững

Với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng đã và đang tích cực đồng hành, hỗ trợ người dân làng giấy bản Dìa Trên, xã Phúc

Du lịch Quảng Bình – Quảng Trị: Chân trời mới cho một điểm đến đa sắc

hi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, liệu một trung tâm du lịch mới, với bản sắc mạnh mẽ và sản phẩm đa dạng có thể hình thành và phát triển bền vững? Các chuyên gia cho rằng, nếu được hoạch định và triển khai bài bản,

Cột cờ A Pa Chải – điểm nhấn du lịch ở Mường Nhé

Bàn giải pháp xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam

Du lịch bằng tàu hỏa: Trải nghiệm “chậm mà chất”

Xem tiếp

Tin nổi bật

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025: Chung tay vì biển đảo quê hương

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025: Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững

Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79036172

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC