Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 05/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Hòa Bình: Khai thác tốt lợi thế để phát triển du lịch

Hòa Bình: Khai thác tốt lợi thế để phát triển du lịch

Cập nhật: 08/02/2023

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Lễ hội Khai mùa Mường Thàng được tổ chức vào mồng 6 tháng giêng tại sân vận động xã Dũng Phong (Cao Phong, Hòa Bình). Mặc dù có quy mô cấp xã nhưng với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc và hoạt động hấp dẫn, lễ hội thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam trên địa bàn xã Bắc Phong (Cao Phong) thu hút nhiều du khách vì mang tới nhiều trải nghiệm bổ ích, thú vị.

Gia đình anh Nguyễn Tuấn Hải từ huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến Cao Phong để trải nghiệm lễ hội. Anh đặc biệt ấn tượng với các nghi thức, nghi lễ tái hiện một cách tôn nghiêm và độc đáo lễ xuống đồng của dân tộc Mường xã Dũng Phong trước kia, như lễ cúng, lễ rước Thành Hoàng, lễ rước nước từ giếng thần về hội. Vợ và con gái anh thì thích thú tham gia phần hội, trải nghiệm các trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp… đều là các hoạt động giao lưu tạo sự gắn kết cộng đồng, mang đến cho du khách sự hấp dẫn, thú vị.

Ngoài lễ hội truyền thống, các điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng của huyện như: chùa Quèn Ang (xã Hợp Phong), đền Đông Sơn, đền Bồng Lai (thị trấn Cao Phong)… tạo được sức hút mạnh mẽ đối với du khách thập phương.

Vài năm trở lại đây, huyện Cao Phong dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Đến nay, trên địa bàn huyện có 3 khu di tích cấp quốc gia, 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Trong bức tranh phát triển du lịch của huyện xuất hiện những điểm nhấn về du lịch tâm linh kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa phi vật thể với những giá trị đặc sắc của văn hóa Mường Thàng… Hàng năm, huyện thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước đến thăm quan, trải nghiệm. Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, đặc biệt là việc mở cửa du lịch từ ngày 15/3 cùng với triển khai các hoạt động kích cầu du lịch nên nhu cầu du lịch tăng mạnh. Tổng khách đến huyện trong năm đạt 290.000 lượt, tổng doanh thu từ du lịch đạt 130 tỷ đồng.

Xác định cần khai thác tốt lợi thế để đẩy mạnh phát triển du lịch, BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 22/11/2017 về phát triển du lịch huyện Cao Phong giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Sau khi nghị quyết được ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai các hạng mục du lịch đảm bảo tiến độ, thuận lợi. Huyện chú trọng thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; mở rộng liên kết phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch…

Ghi nhận gần 5 năm thực hiện nghị quyết đến nay, diện mạo của huyện đã khởi sắc với điểm nhấn là các điểm du lịch nổi tiếng, như: Đền Đông Sơn, đền Bồng Lai trong quần thể núi Đầu Rồng; Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam thuộc địa bàn xã Bắc Phong; điểm du lịch đền Bờ thuộc xã Thung Nai… Cùng với đó, từ năm 2017 đến nay, một số hạng mục về xây dựng giao thông, điện lưới và các dự án du lịch tại các địa phương được xây dựng tương đối cơ bản, tạo thuận lợi cho du khách đến thăm quan. Đáng ghi nhận là công tác thu hút đầu tư phát triển du lịch - dịch vụ của huyện có nhiều khởi sắc. Bên cạnh sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, HTX kinh doanh du lịch như: Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam, HTX du lịch cộng đồng xóm Mỗ (xã Bình Thanh); HTX vận tải du lịch Thung Nai…, huyện đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn đến khảo sát để thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn. Đó là những tín hiệu tích cực, hứa hẹn mở ra những cơ hội mới cho du lịch huyện Cao Phong cất cánh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong trao đổi: Huyện có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên văn hóa đặc sắc thích hợp phát triển đa dạng loại hình du lịch. Xác định cần khai thác tốt các lợi thế, Đảng bộ, chính quyền huyện đã đề ra chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch, tập trung cơ cấu lại các ngành kinh tế, tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Trong lộ trình phát triển chung, huyện chú trọng cải thiện môi trường đầu tư du lịch tiềm năng, quyết tâm xây dựng Cao Phong trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn với các sản phẩm và loại hình du lịch đa dạng, đặc sắc, là điểm liên kết các vùng, tuyến du lịch của huyện, tỉnh và khu vực Tây Bắc.

Khánh An

Báo Hòa Bình – baohoabinh.com.vn – Ngày đăng 08/02/2023
Từ khóa: du lịch tâm linh, Hòa Bình, Lễ hội Khai mùa Mường Thàng

Tin liên quan

Đáp lời kêu cứu của đại dương

Sáu quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa tuyên bố phê chuẩn Hiệp định về Biển cả, nâng tổng số nước thông qua hiệp định lên 28, song vẫn còn khoảng cách xa so với con số 60 nước cần thiết để văn bản quan trọng này

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, phát triển kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu. Không chỉ dừng ở lý thuyết, Quảng Ninh đã cụ thể hóa chủ

Quảng Ninh: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025 – Chung tay hành động vì môi trường xanh

Vị thế chiến lược của biển và hải đảo trong phát triển Du lịch Việt Nam

Bình Định tích cực khôi phục rừng ngập mặn – nền tảng cho phát triển bền vững ven biển

Xem tiếp

Tin nổi bật

Đáp lời kêu cứu của đại dương

Quảng Ninh: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025 – Chung tay hành động vì môi trường xanh

Vị thế chiến lược của biển và hải đảo trong phát triển Du lịch Việt Nam

Bình Định tích cực khôi phục rừng ngập mặn – nền tảng cho phát triển bền vững ven biển

Du lịch an toàn – nói không với ma túy

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79043870

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC