Nhằm tăng cường kiểm soát mua bán trái phép động vật hoang dã, từ năm 2008, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (Wildlife Conservation Society - WCS) đã triển khai dự án chống buôn bán động vật hoang dã tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai.
WCS được thành lập từ năm 1895, với mục tiêu bảo vệ động vật hoang dã cùng các vùng đất hoang dã. Tại Việt Nam, tổ chức này hợp tác với các ngành chức năng từ trung ương đến địa phương để ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp thông qua các hoạt động tập huấn tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức qua truyền thông.
Dự án của WCS tại Lâm Đồng và Đồng Nai được triển khai từ năm 2008 và kéo dài cho đến hết năm nay. Theo WCS hai địa phương này là khu vực quan trọng với diện tích rừng còn rất lớn, tính đa dạng sinh học cao, có nhiều chủng loài động vật sinh sống, nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa như: Vượn đen má hung, chà và chân đen, voi châu Á, bò tót, tê giác 1 sừng, cá sấu Xiêm, gà so cổ hung, trĩ sao… Đây còn là địa bàn trung chuyển động vật hoang dã về thị trường tiêu thụ lớn TP.HCM.
Tại Lâm Đồng, có ít nhất 175 thợ săn chuyên nghiệp đang hoạt động tại các địa bàn, đặc biệt là huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, thậm chí ở các khu vực được bảo vệ như vườn quốc gia Bi Đúp – Núi Bà, Vườn Quốc gia Cát Tiên, hàng chục cơ sở bán buôn, và nhiều nhà hàng kinh doanh thịt thú rừng… Theo điều tra thì có khoảng 600- 1.200 kg thịt thú rừng được tiêu thụ mỗi ngày.
Theo tiến sĩ Scott Roberton, Quản lý dự án chống buôn bán động vật hoang dã của WCS, sắp đến, dự án sẽ tổ chức thêm nhiều đợt tấp huấn cùng thực hành nhận dạng loài tại tỉnh Lâm Đồng cũng như Đồng Nai. Hy vọng, trong thời gian đến có thể ngăn chặn được việc mua bán sử dụng động vật hoang dã trái phép theo Nghị định 32 của Chính phủ, nhưng để bền vững hơn, cần nâng cao nhận thức chung của cả cộng đồng và rất mong sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông cho mục tiêu này.