Cần bảo tồn nguyên vẹn những giá trị di sản, văn hóa trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Giang, Cao nguyên đá Đồng Văn giờ đây không chỉ còn là riêng của những người con Hà Giang, mà đã trở thành di sản chung của dân tộc Việt Nam và nhân loại trên thế giới khi chính thức trở thành Công viên Địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. Để xây đắp cho hình ảnh Cao nguyên đá thêm đẹp, thêm kỳ vỹ, trở thành điểm đến của mỗi du khách trong và ngoài nước, tỉnh Hà Giang đã và đang đẩy mạnh công tác bảo tồn nguyên vẹn những giá trị di sản trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đà Nẵng thuộc top 20 thành phố sạch nhất thế giới

Một tin vui làm nức lòng người dân và chính quyền địa phương khi TP.Đà Nẵng, một trong 20 thành phố trên thế giới được công nhận và vinh danh là thành phố có không khí sạch bởi lượng carbon thấp nhất…

Thái Bình: Phục dựng thành công 15 hiện vật đồ gỗ sơn thếp thế kỷ XVII - XIX

Ngày 19/11, tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình đã tổng kết dự án “Phục dựng bảo tồn bộ sưu tập hiện vật đồ thờ bằng gỗ sơn thếp niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX”.

Ngày di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 8 năm 2012

Với chủ đề “Khám phá văn minh sông Hồng”, Ngày di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 8 năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/11 tại Hà Nội. Hoạt động này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức, với sự tham dự của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh.

Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến hoạt động phát triển du lịch ở Việt Nam

Ngày 21/11/2012, Hội thảo “Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến hoạt động phát triển du lịch ở Việt Nam” do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội, nhằm chia sẻ thông tin về những nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia về biến đổi khí hậu và nước biển dâng đồng thời đưa ra những giải pháp ứng phó.

Nhật Bản tặng 100 cây hoa Anh đào cho Quảng Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết: Trong tháng 12, Nhật Bản sẽ tặng 100 cây hoa anh đào để tỉnh trồng tại một số điểm của thành phố Hạ Long và khu di tích Yên Tử (thành phố Uông Bí).

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Hội chợ ẩm thực xanh

Hội chợ ẩm thực xanh năm 2012 có chủ đề "Vì sức khỏe và môi trường" sẽ diễn ra từ ngày 24-28/11 tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

Sẽ xử lý nghiêm vi phạm về đảm bảo an toàn cho du khách trên các phương tiện thủy

Ngày 15/11, tại Nha Trang, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã phổ biến thông tư quy định bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa cho 70 đại diện doanh nghiệp và cá nhân có phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cần trùng tu di sản theo định kỳ

Trùng tu các di tích kiến trúc gỗ nhằm đảm bảo tính nguyên gốc là một đòi hỏi cực kỳ khó khăn, trong khi trên thực tế hầu hết các công trình kiến trúc gỗ ở Huế đang chịu tác động mạnh của thời tiết, cùng với đó là việc thiếu tư liệu gốc để nghiên cứu, phục dựng. Đây là những nhận định được đưa ra tại Hội thảo hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về kiến trúc gỗ truyền thống lần thứ nhất – Huế, hôm 12/11.

Du lịch miền Tây: “Dở khóc, dở cười” vì… nhà vệ sinh

Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, môi trường du lịch thân thiện, người dân địa phương hiếu khách…, du lịch miền Tây đang phát huy tiềm năng, lợi thế trong việc thu hút đông du khách ghé thăm. Tuy nhiên câu chuyện “dở khóc dở cười” xoay quanh những chiếc nhà vệ sinh (NVS) nơi đây đã và đang làm “mất điểm” ngành du lịch.