Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công là di tích lịch sử cấp quốc gia

Sáng 5/8, tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ đón Bằng di tích cấp quốc gia và khởi công tu bổ, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Việt Nam - Lào hợp tác đầu tư và bảo vệ môi trường

Ngày 2/8, tại Nghệ An, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (VILACAED) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VAVNE) tổ chức hội thảo “Cộng đồng Việt Nam - Lào hợp tác đầu tư và bảo vệ môi trường”. Tham dự hội thảo có đại diện Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam, các Bộ, ngành và các địa phương liên quan của Việt Nam và Lào.

Xử lý khói, bụi và khí thải độc hại của làng nghề đúc đồng truyền thống ở Thừa Thiên - Huế

Tiến sĩ Trần Ngọc Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa đưa vào hoạt động mô hình thí điểm xử lý khói, bụi và khí thải độc hại của làng nghề đúc đồng truyền thống tại các phường là Phường Đúc và Thủy Xuân (thành phố Huế), nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề này.

Sớm bảo tồn nhà dài truyền thống của người Êđê

Nhà dài của đồng bào Êđê là một kiến trúc độc đáo, thể hiện nét đặc trưng trong đời sống sinh hoạt, văn hóa, tín ngưỡng của cư dân Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng.

Bảo vệ lá phổi xanh cho vùng Đông Nam Bộ

Đồng Nai có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên 197.000 ha, gồm hơn 103 ngàn ha rừng đặc dụng, hơn 42 ngàn ha rừng phòng hộ, hơn 35 ngàn ha rừng sản xuất và hơn 16.500 ha đất có rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng trên. Đặc biệt, tỉnh còn nhiều diện tích rừng đặc dụng và nguyên sơ, những cánh rừng ở đây được xem là lá phổi xanh của khu vực Đông Nam Bộ.

Thừa Thiên Huế: Sức hút từ chiều sâu văn hóa và giá trị di sản

3.000 tỷ trong sáu tháng đầu năm 2012 là con số ấn tượng ngành du lịch Thừa Thiên Huế đạt được từ việc liên kết yếu tố “động” và “ tĩnh” trong các sản phẩm du lịch mang chiều sâu văn hóa và giá trị di sản. Sản phẩm du lịch “độc quyền”

Khai mạc cuộc thi ảnh Đà Nẵng 2012 ''Thanh niên thành phố cảm nhận về môi trường xung quanh''

Sáng 1/8/2012, Văn phòng Dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với Môi trường và Khí hậu (ECUD) đã khai mạc cuộc thi ảnh Đà Nẵng 2012 “Thanh niên thành phố cảm nhận về môi trường xung quanh" dành cho đối tượng là thanh niên từ 16 đến 30 tuổi hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng.

Thành phố hàm lượng cacbon thấp – Xu hướng phát triển bền vững các thành phố Châu Á

Đô thị hóa và biến đổi khí hậu là 2 vấn đề hiện đang được nhân loại trên toàn thế giới hết sức quan tâm. Đô thị hóa đã đặt ra những thách thức to lớn về năng lượng, giao thông và môi trường. Các thành phố hiện đang tiêu thụ khoảng 75% nguồn năng lượng của thế giới và phát thải 80% khí nhà kính toàn cầu.

Vì một Hạ Long xứng tầm di sản thế giới

“Hạ Long vẫn là một điểm đến chưa tạo ra độ tin cậy thật sự khi tình trạng lộn xộn tại cảng tàu, các hành vi lừa đảo, gian lận về chất lượng dịch vụ chưa được kiểm soát” – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã thẳng thắn khẳng định thực tế xót xa nhưng không thể chối cãi.

Kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam

Ngày 19/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam.