Nhặt rác làm từ thiện

Không ồn ào, phô trương, những bạn trẻ trong Hội nhặt rác Hồ Gươm cần mẫn với công việc của mình vào mỗi chiều Chủ nhật. Ngạc nhiên hơn, các bạn đã làm ra nhiều món đồ lưu niệm đẹp mắt từ rác, bán lấy tiền giúp đỡ những em nhỏ khó khăn.

Quảng Ninh thành lập lực lượng thanh tra du lịch

Ngày 14/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Triển lãm nghệ thuật truyền thống tại phố cổ Hà Nội

Bắt đầu từ 12/7, chuỗi hoạt động văn hóa nghề truyền thống với nghệ thuật đương đại tại các điểm di tích trong phố cổ Hà Nội đã chính thức được bắt đầu. Dự kiến, chuỗi sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 31/7.

Du lịch giúp bảo vệ các vùng đất ngập nước trên toàn cầu

Ngày 11/7, nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và Ban Thư ký Công ước về các vùng đất ngập nước(COP11) đã khẳng định phát triên du lịch bền vững có thể góp phần bảo tồn, tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo và hỗ trợ văn hóa của các vùng đất ngập nước, trong khi với sự đa dạng và phong phú về sinh học, những vùng đất ngập nước giúp phát triển du lịch.

Người dân Rạn Trào bảo vệ tự nhiên để phát triển du lịch

(TITC) - Cách thành phố Nha Trang chừng 60km về hướng bắc, khu bảo tồn biển Rạn Trào ở thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, có vị trí cách biệt hẳn với sự ồn ào của phố thị hiện đại. Rạn Trào nằm trong khu vực biển vịnh Vân Phong, có tổng diện tích 98 ha, gồm vùng đệm 71ha và vùng lõi 27ha, trong đó bao gồm các vùng nuôi hải sâm, tôm hùm, vẹm, tu hài, san hô…

Thả trên 20 tấn động vật hoang dã về VQG U Minh Hạ Vồ Dơi

Sáng 08/07/2012, Chi cục kiểm lâm Cà Mau đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh tiến hành thả trên 20 tấn động vật hoang dã quí hiếm về Vườn quốc gia U Minh Hạ Vồ Dơi.

Kết hợp hài hoà giữa bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc Chăm và phát triển du lịch

Ngày 19/6/2012, tại Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận 2012 đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần thứ nhất. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.

Hội An: Cấm xe bán hàng lưu niệm tại phố cổ

Ngày 7/7, ông Nguyễn Văn Sơn - Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Hội An, Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND TP Hội An vừa ra quyết định cấm tất cả các loại xe đẩy bán hàng rong, hàng lưu niệm tại các tuyến đường trong khu phố cổ.

Nhà vệ sinh du lịch: Vẫn chuyện “biết rồi, khổ lắm...”

Đã hơn 2 năm kể từ ngày phát động chiến dịch xây dựng nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn tại các điểm đến trên toàn quốc, câu chuyện về cái toilet du lịch vẫn nóng.

Phạt trên 5 tỷ đồng vi phạm về bảo vệ môi trường

Sáu tháng đầu năm nay, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành gần 500 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với gần 2.500 tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành quản lý.