Tiếp tục triển khai chứng nhận Doanh nghiệp Xanh

Giải thưởng Doanh nghiệp xanh do UBND TPHCM chủ trì, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Báo SGGP triển khai thực hiện. Mục đích nhằm tôn vinh những doanh nghiệp (DN) có nhiều đóng góp, thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng. Ngày 20-7, ban tổ chức sẽ chốt lại việc tiếp nhận hồ sơ với các DN sẽ được chứng nhận doanh nghiệp xanh 2012.

Hòa Bình – Đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch

Từ ngày 11 – 15/7/2012, Tổng cục Du lịch tổ chức chuyến công tác thực tế tại các tỉnh Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn là trưởng đoàn. Ngày 11/7/2012, tại TP. Hòa Bình, Tổng cục Du lịch đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Trần Đăng Ninh, lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hòa Bình và các sở, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo các vụ chức năng Tổng cục Du lịch.

Đồng Nai: Thách thức trong bảo tồn đa dạng sinh học

Hiện nay, Đồng Nai là một trong những tỉnh có trung tâm da dạng sinh học phong phú nhất khu vực trung tâm Đông Nam Bộ, có những đặc trưng đa dạng sinh học mà ít nơi nào có được.

Du lịch ở tỉnh Khánh Hòa: “Bùng nổ” khách quốc tế

Mặc dù đã hơn 23 giờ đêm 12/7, nhưng chuyến bay mang số hiệu 7555 của Hãng hàng không Asiana Airlines-Hàn Quốc với hơn 130 hành khách và thương gia quốc tế vẫn được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Khánh Hòa tổ chức nghi thức đón tiếp một cách thịnh tình ngay khi chuyến bay hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Phát triển du lịch Công viên Địa chất cần nhiều nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế

Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐC CNĐĐV) được UNESCO công nhận là thành viên của mạng lưới CVĐC toàn cầu năm 2010, điều đó mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển của vùng đất này, trong đó có việc phát huy tiềm năng du lịch – dịch vụ.

Cảnh báo du lịch tình dục trẻ em

Việc xâm hại tình dục trẻ em thông qua con đường du lịch đã xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Lào Cai: Sa Pa phát động chiến dịch bảo vệ môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp

Sáng ngày (12/7), tại thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa), Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai, UBND huyện Sa Pa tổ chức lễ phát động chiến dịch bảo vệ môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp.

Du lịch cộng đồng thu hút nhiều khách du lịch tới Huế

Ngoài khai thác hệ thống di tích Cố đô Huế, hoạt động lễ hội và du lịch cộng đồng, nhất là vào các dịp Tết, ngày nghỉ lễ và Festival Huế 2012 đã góp phần thu hút đông lượng khách du lịch đến Huế.

Xã hội hóa đầu tư du lịch ở Hà Nội chiếm 95% vốn

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành du lịch Thủ đô theo Quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 khoảng 368.000 tỷ đồng; trong đó vốn xã hội hóa chiếm khoảng 95%.

Nhặt rác làm từ thiện

Không ồn ào, phô trương, những bạn trẻ trong Hội nhặt rác Hồ Gươm cần mẫn với công việc của mình vào mỗi chiều Chủ nhật. Ngạc nhiên hơn, các bạn đã làm ra nhiều món đồ lưu niệm đẹp mắt từ rác, bán lấy tiền giúp đỡ những em nhỏ khó khăn.