Gấu hoang dã đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam

Không chỉ dân thành phố, 30% số người được khảo sát tại nông thôn cũng sính sử dụng mật gấu với mục đích tăng cường sức khỏe, chữa trị vết thương. Từ nhiều năm nay, gấu hoang dã luôn đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam.

Chiến lược năng lượng ở Pháp, suy ngẫm với Việt Nam

Ngày 12/5, tại Trung tâm Kinh tế thuộc Đại học Panthéon-Sorbonne, Paris 1, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề "Chiến lược năng lượng ở Pháp, suy ngẫm với Việt Nam."

Đà Nẵng: Kỳ thú cuộc thi đắp tượng cát bên bờ biển

Chiều 13/5, tại bãi biển Phạm Văn Đồng-Đà Nẵng diễn ra cuộc thi thiết kế đắp tượng cát do Công ty GoPro Camera-Silver Sun Co.ltd và Temple Đà Nẵng (Công ty Cổ phần Thương mại và du lịch San hô Đà Nẵng) tổ chức.

Golf có quy hoạch, tạo điểm nhấn cho du lịch

Sau gần 1 năm rưỡi thực hiện thực hiện quy hoạch sân Golf được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 29/11/2009), đã không còn tình trạng lấy đất lúa 2 vụ, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng… làm sân golf.

Sức hút từ di sản văn hoá Biển Việt Nam

Trên diện tích trưng bày 200m2, triển lãm “Di sản văn hoá Biển Việt Nam” khai mạc ngày 18.5 tới tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hứa hẹn sẽ là sự kiện hấp dẫn với đầy ắp những thông tin, hình ảnh, hiện vật đa dạng và phong phú.

Trùng tu tôn tạo nhưng không làm ảnh hưởng đến di tích gốc

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên diễn ra chiều ngày 10/5 tại Hà Nội.

TP HCM đối phó với tình trạng cướp tài sản của du khách

Ngày 10/5, tại Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm xâm hại tài sản người nước ngoài ở khu vực trung tâm TP HCM, đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) nhận định, TP HCM là nơi có nhiều người nước ngoài đến du lịch nên thành phố phải đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ an toàn, tài sản cho du khách.

Bắc Ninh đề nghị thêm 9 di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có Công văn số 831 đề nghị Cục Di sản văn hóa xem xét, trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng di sản Quốc gia đưa 9 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Du lịch quận Hoàn Kiếm: Nỗ lực dành lại thiện cảm của du khách

Phát triển được du lịch của quận Hoàn Kiếm cũng có nghĩa là tạo động lực phát triển mạnh ngành du lịch Thủ đô. Chính vì vậy, ngày 10/5 Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với UBND Quận Hoàn Kiếm tổ chức “Hội nghị về thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Quận Hoàn Kiếm”.

Bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ

Con người đã và đang tự tay hủy hoại cuộc sống của mình, đẩy những thế hệ tương lai đến sự hủy hoại. Tại sao mọi người không hành động ngay lúc này bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực.