Kết nối doanh nghiệp du lịch với các bảo tàng và đơn vị tổ chức nghệ thuật

Cập nhật: 18/09/2017
(TITC) – Ngày 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy âm nhạc dân tộc tổ chức chương trình khảo sát cho doanh nghiệp du lịch và báo chí tại Bảo tàng và giới thiệu các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Rạp Hồng Hà.

Chương trình nhằm kết nối doanh nghiệp du lịch với các bảo tàng và đơn vị tổ chức nghệ thuật để tạo ra các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn phục vụ khách du lịch, đồng thời phát huy giá trị của các tác phẩm nghệ thuật truyền thống và đương đại của Việt Nam.

Đoàn tham quan các tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Qua khảo sát thực tế, hơn 50 doanh nghiệp du lịch và hàng chục cơ quan báo chí tham gia chương trình đã có cơ hội nắm bắt thêm thông tin và chia sẻ những ý kiến thiết thực để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện về cơ sở vật chất cũng như dịch vụ, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch. Đa số các đại biểu đánh giá cao giá trị của các hiện vật được trưng bày theo các chủ đề tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các tác phẩm nghệ thuật được giới thiệu trong chương trình bao gồm các tiết mục đặc sắc ở các loại hình âm nhạc được công nhận là di sản phi vật thể thế giới như ca trù, quan họ, tín ngưỡng hát văn thờ mẫu...

Tuy nhiên, để các điểm đến này thực sự hấp dẫn và thu hút khách du lịch quốc tế khi đến Hà Nội, các đại biểu cho rằng còn nhiều việc phải làm như: cách bày trí các tác phẩm nghệ thuật cần nổi bật hơn và cung cấp thêm thông tin tĩnh về tác phẩm để khách có thời gian chiêm nghiệm tác phẩm; tạo các hoạt động trải nghiệm thực tế cho khách để tăng tính hấp dẫn, sống động của tác phẩm; tạo điểm nhấn cho du khách ngay từ cảnh quan bên ngoài của các điểm đến; phối hợp với các nhà trường để giới thiệu các hoạt động nghệ thuật tới học sinh, sinh viên; xây dựng quy trình, cách thức tổ chức tour cho phù hợp; bên cạnh đó, các đơn vị có thể tham gia vào các tổ chức, hiệp hội quốc tế để có cơ hội quảng bá rộng rãi thông tin và hình ảnh tới công chúng ở nước ngoài…

Ông Nguyễn Quý Phương phát biểu tại buổi tọa đàm

Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho rằng bảo tàng và nhà hát là những nơi lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc xây dựng sản phẩm và kết nối với du lịch, không ngừng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đơn vị lữ hành để tạo nên các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách. Để khai thác hết những tiềm năng của các điểm du lịch này, ông Phương nhấn mạnh tới vai trò của các doanh nghiệp du lịch và các cơ quan truyền thông báo chí nhằm góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, kết nối với các điểm du lịch khác, qua đó thu hút thêm nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (tọa lạc tại số 66 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) là một  trong những điểm du lịch tiêu biểu của thủ đô. Nơi đây hiện đang lưu giữ gần 20.000 hiện vật, tác phẩm mỹ thuật có giá trị, phán ảnh cơ bản lịch sử phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ.

Rạp Hồng Hà là nơi biểu diễn chính của Nhà hát Tuồng Việt Nam (tọa lạc tại số 51A Đường Thành, Hà Nội). Đây là nơi gìn giữ và phát triển nghệ thuật tuồng Việt Nam, và hiện nay cũng còn là nơi biểu diễn của các môn nghệ thuật truyền thống khác như chèo, cải lương, kịch nói...

Một số hình ảnh trong chương trình biểu diễn nghệ thuật (Nguồn: Rạp Hồng Hà):

Thanh Tâm