Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Cập nhật: 01/03/2018
Sáng 27/2, đoàn thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018.

Sau khi kiểm tra thực tế tại di tích Côn Sơn, thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá Hải Dương đã tích cực, chủ động xây dựng, triển khai các nội dung chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 theo đúng hướng dẫn của bộ. Nội dung các nghi lễ được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính truyền thống, văn hóa, lịch sử, thuần phong, mỹ tục và quy định của pháp luật. Công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được quan tâm... 

Đoàn thanh tra lưu ý Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc không được chủ quan mà cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và du khách khi tham gia lễ hội; nghiêm cấm đổi, rắc tiền lẻ, hạn chế tối đa việc đốt hương, vàng mã tại các di tích; tích cực quan tâm bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

* Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tăng cường thêm 20 lao động dọn vệ sinh môi trường tại các khu di tích; cắm hàng chục biển cấm xả rác bừa bãi trên đường lên núi Ngũ Nhạc, Bàn cờ tiên...; mua thêm 10 xe rùa chở rác, 1 thùng đựng rác cỡ lớn, 1 thuyền dọn rác trên hồ Bán Nguyệt. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, bình quân mỗi ngày khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phát sinh thêm 5 - 7 tạ rác. Ban quản lý đã hợp đồng với Công ty CP Giao thông - Môi trường và Đô thị Chí Linh tăng cường vận chuyển rác với tần suất từ 2 ngày/chuyến lên 2chuyến/ngày.


TIẾN MẠNH

Nguồn: baohaiduong.vn