Lãng phí trạm thông tin du lịch

Cập nhật: 08/03/2018
Tại TP.HCM, các trạm thông tin du lịch được lắp đặt để hỗ trợ du khách trong nước và nước ngoài, hướng dẫn các điểm tham quan, tuyến xe buýt, nơi ăn uống..., nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch địa phương một cách thân thiện.

Các trạm thông tin du lịch này được lắp đặt từ năm 2008, kinh phí mỗi trạm 320 triệu đồng, nhưng rồi khi trạm xuống cấp thì chẳng ai bảo trì, sửa chữa hoặc thay mới, mà bỏ mặc, để người dân sử dụng vào mục đích khác.

Hiện nay nhiều trạm thông tin du lịch đã trở thành nơi nhếch nhác, mất vệ sinh, vì có nhiều người thiếu ý thức đến đó phóng uế, hoặc những người bán hàng rong dùng làm nơi để các thứ đồ đạc linh tinh.

Trong ảnh là hình ảnh nhếch nhác tại trạm thông tin du lịch trước cổng Trung tâm Văn hóa quận 3.

Nguồn: SGGP