Di tích cấp quốc gia Hải Vân Quan bị rác thải bủa vây

Cập nhật: 09/03/2018
Hải Vân Quan, một di tích lịch sử cấp quốc gia (thuộc địa phận TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế) đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm do rác thải bủa vây suốt thời qua.

Vào tháng 5-2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận và trao Bằng xếp hạng Hải Vân Quan (nằm trên đèo Hải Vân) là Di tích cấp quốc gia cho chính quyền TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, sau nhiều năm bị bỏ hoang do lâm vào cảnh "cha chung không ai khóc". 

 Tưởng chừng như sau đó, di tích này sẽ được quan tâm đúng mức và khiến du khách kéo đến Hải Vân Quan thăm quan không phải phàn nàn đến chuyện nhếch nhác do bị đủ loại rác thải bủa vây, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn.

Ghi nhận trong chiều 7-3, chúng tôi chứng kiến khung cảnh nhếch nhác do rác thải chất thành từng đống nằm ngay phía sau của hàng chục quán bán đồ lưu niệm, bán nước giải khát nằm san sát sườn đèo, đối diện với Hải Vân Quan. Do hầu hết các quán này không có thùng đựng rác nên chủ, nhân viên các quán này vô tư đem rác ra đổ thẳng xuống vực nằm sát sườn đèo. Có hộ còn vô tư "tống thẳng" rác thải ra phía sau cho tiện.

Tại khu vực đỉnh đèo, nhiều du khách đa phần là các bạn trẻ mang nhiều túi đồ ăn lên đây để tham quan rồi ăn uống và "vô ý" bỏ lại sau đó càng khiến lượng rác thải trên Hải Vân Quan tăng một cách chóng mặt.

Tại khu vực đường mòn có các bậc tam cấp bằng đá dẫn lên di tích, mặc dù các thùng rác di động được đặt hai bên nhưng vẫn luôn trong tình trạng đầy tràn và không được thu gom đến khu vực tập kết rác.

Xung quanh các lô cốt nằm sát di tích, rất nhiều loại rác như túi ni lông, hộp sữa, ống hút… bị vứt la liệt bên dưới gây phản cảm đối với nhiều du khách đến đây tham quan, chụp hình.

Đi bộ một đoạn hơn 100m dọc sườn đèo gần các quán của các hộ kinh doanh(thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế), chúng tôi chứng kiến rất nhiều loại rác, chủ yếu là bao ni lông, ly nhựa, hộp cơm, vỏ dừa… nằm chất đống quanh các điểm dừng chân, đối diện di tích Hải Vân Quan.

Qua trao đổi, ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Bắc, xác nhận: Hiện chính quyền phường đang quản lý 12 hộ dân đang kinh doanh, buôn bán trên khu vực di tích Hải Vân Quan. "Toàn bộ lượng rác thải phát sinh đều được Xí nghiệp vệ sinh môi trường quận Liên Chiểu tiến hành thu gom tại khu vực tập kết rác nằm sát tuyến đường dẫn lên đèo nên không có tình trạng rác thải bủa vây như nhiều người dân, du khách phản ánh" – ông Việt khẳng định.

Mỗi ngày, di tích Hải Vân Quan đón hàng ngàn du khách khắp nơi đến tham quan. Hiện khu vực này đang có một tổ bảo vệ an ninh trật tự nên đã góp phần hạn chế tối đa được tình trạng du khách vứt rác bừa bãi trong quá trình tham quan. Theo ông Việt, toàn bộ lượng rác thải bị tấp thẳng xuống quanh khu vực sườn đèo tồn đọng suốt thời gian qua thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên- Huế, nơi đang có 3 hộ được cho thuê để kinh doanh, buôn bán.

Một số hình ảnh ngập rác:

Di tích quốc gia ngập rác

Các thùng rác di động được đặt phía trước đường dẫn lên di tích luôn trong tình trạng đầy tràn

Nhiều đống rác nằm ven đường, thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên- Huế đang gây ô nhiễm suốt thời gian qua

Nước thải chảy tràn ra đường gây mùi hôi rất phản cảm đối với du khách thăm quan

 

Vĩnh Quyên

Nguồn: NLĐO