Nghệ An rác “vây” Thành cổ Vinh

Cập nhật: 19/03/2018
Thành cổ Vinh là di tích lịch sử quan trọng nằm ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An). Hiện xung quanh di tích có nhiều điểm xả rác thải tự phát rất mất mỹ quan. Trước bất cập trên, thiết nghĩ các cấp chính quyền địa phương tại đây cần sớm có biện pháp xử lý tình trạng trên.

Thành cổ Vinh được xây từ năm 1804 vào đời vua Gia Long.
Đến đời vua Minh Mạng, năm 1831 thành được nâng cấp kiên cố hơn.
Hiện nay, thành cổ Vinh còn lại 3 cổng thành nằm trên địa phận 3 phường Cửa Nam, Quang Trung, Đội Cung.
Ảnh: Hải Vương


Mặc dù là di tích lịch sử quan trọng nhưng hiện nay, xung quanh các cổng thành bị tập kết rác vô tội vạ.
Trong ảnh: rác thải chất thành đống trước Tả Môn, đường Đào Tấn. Ảnh: P.V

Phía Tiền môn, phường Cửa Nam, người dân đổ rác thành bãi tự phát. Ảnh: P.V


Không chỉ có rác thải sinh hoạt mà còn vật liệu xây dựng, cây cối… lâu ngày chưa được dọn. Ảnh: P.V


Năm 1998, thành cổ Vinh đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là di tích quốc gia. Năm 2004 UBND TP. Vinh triển khai dự án tu bổ phục hồi 3 cổng thành. Hiện một số hạng mục của thành cũng đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: P.V


Cổng Hữu nôn nằm ở phường Đội Cung, trên trục đường Đào Tấn cũng chịu cảnh nhếch nhác do rác thải.
Thậm chí do tập kết rác quá lớn gây ô nhiễm, nên người dân đã phải đốt rác trước cổng thành. Ảnh: P.V


Không chỉ rác thải mà các tuyến đường quanh Thành cổ Vinh cũng mọc lên các quán ăn
với những biển quảng cáo khổng lồ,chiếm trọn vỉa hè gây mất mỹ quan di tích. Ảnh: P.V

Theo báo Nghệ An