Hải Phòng: Tăng cường quản lý du lịch tại đảo Cát Bà

Cập nhật: 25/05/2018
Theo Sở Du lịch Tp. Hải Phòng và huyện Cát Hải hiện có 100 tàu du lịch hoạt động. Trong đó, có 47 tàu đủ tiêu chuẩn neo đậu qua đêm trên vịnh. Trong số đó có 14 tàu vỏ sắt và 33 tàu vỏ gỗ.

Rút kinh nghiệm từ vụ việc tàu Hoàng Phương 16 vừa qua bị du khách nước ngoài phản ánh hoạt động chưa tốt, cho thấy việc quản lý phương tiện và hoạt động lưu trú đang buông lỏng, cần sớm có quy chế tạm thời về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, neo đậu qua đêm trên biển, tiến đến xây dựng thành quy chế chính thức.

Thời gian quan, Sở GTVT Tp. Hải Phòng thực hiện nhiều giải pháp giảm thiểu ùn tắc tại phà Gót - Cái Viềng. Trong đó, nâng cấp các đầu bến phà và đường dẫn để phà cập bến nhanh chóng hơn; chủ động phân luồng hạn chế xe tải qua phà vào dịp cuối tuần, đồng thời làm việc với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc cho phà hoạt động 24/24h mỗi ngày, trên phà được lắp đầy đủ các thiết bị an toàn hàng hải. Gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông tại 2 đầu bến phà giảm từ 5h xuống còn 1h, mặc dù lượng phương tiện qua phà khá lớn. Sắp tới, Sở chuẩn bị đưa thêm 4 phà về hoạt động tại tuyến phà Gót - Cái Viềng, nâng số lượng phà to (từ 60-100 tấn) lên 8 chiếc, gấp đôi so với hiện nay.

Du khách thời gian qua tới Cát Bà tăng cao so với cùng kỳ năm 2017

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, Thành phố đang phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng tốt lên, du khách đến thành phố sẽ nhiều hơn. Quá trình phát triển nảy sinh nhiều nhu cầu, thành phố và các ngành phải tập trung giải quyết để đáp ứng.

Trong 2 tuần qua, tình trạng ùn tắc tại các đầu bến phà giảm mạnh, giải quyết được phần nào nhu cầu của khách du lịch. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu, thu hút du khách đến với Cát Bà nhiều hơn, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan cần thực hiện 4 việc cụ thể: Khẩn trương huy động thêm phà hoạt động tại bến Gót - Cái Viềng; tích cực thi công mở rộng bến phà đáp ứng nhu cầu qua lại của du khách, hai đầu bến phải bảo đảm thuận lợi cho xe qua; Tại đảo Cát Hải xây dựng bãi để xe rộng; Khẩn trương thành lập đội xe buýt hoạt động tại đảo Cát Bà, Giám đốc Sở GTVT điều động xe buýt hoạt động tại bến Cái Viềng để đưa khách đến thị trấn Cát Bà.

Thời gian qua, việc bảo đảm an ninh trật tự tại Cát Bà đã đảm bảo, tuy nhiên công tác quản lý du lịch, quản lý khách tham quan còn nhiều hạn chế, Hải Phòng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sở Du lịch, Sở GTVT và huyện Cát Hải cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý du lịch, có quy chế hoạt động tạm thời đối với phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng.

Đăng Hùng

Nguồn: TN&MT