Doanh nghiệp nhận Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2008

Cập nhật: 16/09/2008
Tối ngày 15/9/2008, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ tài nguyên môi trường năm 2008.

40 doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả với việc bảo vệ môi trường đã được tôn vinh tại buổi lễ.

 

Đây là lần thứ 2 Giải thưởng Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ tài nguyên môi trường được tổ chức với sự tham gia của 121 doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, nhiều lĩnh vực hoạt động từ 27 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

 

Để xét chọn Giải thưởng, Ban Tổ chức đã cử 3 đoàn đi khảo sát thực tế các doanh nghiệp tham gia tại Thái Bình, Hải Dương và Thành phố Hồ Chí Minh và quyết định chọn 40 doanh nghiệp đoạt cúp lần này. TP Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều doanh nghiệp được nhận Cúp vàng bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Long, Nhà máy xi măng Hòn Chông, Công ty Á Đông (ASIATECH), Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam, Công ty Cổ phần sinh học - môi trường Biển Cờ, Công ty TNHH Công nghệ môi trường Thăng Long, Công ty Môi trường Việt Nam xanh, Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Thanh Chương.

 

Đại diện Ban Tổ chức, đồng chí Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao Cúp vàng và Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các doanh nghiệp.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hồng Hà khẳng định: Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng như hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đất nước ta luôn đứng trước những thách thức gay gắt về môi trường và sự phát triển bền vững. Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp luôn tiềm ẩn những tác động tiêu cực đối với môi trường. Tôn vinh những doanh nghiệp thân thiện đối với môi trường cũng đồng thời là cảnh báo những doanh nghiệp hiện đang có những hoạt động tiêu cực đối với môi trường, không nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Công tác bảo vệ tài nguyên môi trường đang tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực liên tục, nghiêm túc nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động môi trường của từng người, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Trung Ương và địa phương trong thời gian tới.

Nguồn: ĐCSVN