Du khách nước ngoài tổ chức thu gom rác thải ở biển Nha Trang

Cập nhật: 31/05/2018
Những ngày qua, người dân Nha Trang và khách du lịch tại thành phố này bị thu hút bởi một nhóm người nước ngoài lui cui nhặt rác tại bãi biển...

Hoạt động nhặt rác của nhóm người nước ngoài tại bãi biển Nha Trang đang thu hút sự quan tâm của người dân thành phố này.

Ông Thái Hồng Sơn thành viên nhóm tình nguyện bảo vệ môi trường Go Snorkeling cho biết, thành viên của nhóm chủ yếu là người quốc tịch Nga, đến Nha Trang để du lịch và làm việc.

Khi tắm biển ở đây, họ thấy biển đẹp nhưng lại nhiều rác thải nên quyết định lập một nhóm chuyên lặn biển dọn rác.

"Go Snorkeling thành lập trên tinh thần tự nguyện và phi lợi nhuận. Go snorkeling rủ mọi người cùng lặn biển chiêm ngưỡng dải san hô gần bờ đồng thời dọn rác dưới nước để gìn giữ san hô và hệ thủy sinh...

Những ngày qua, nhóm đã thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách và người dân địa phương để cùng tham gia nhặt rác dọn sạch bãi biển", ông Sơn chia sẻ.

Các thành viên nhóm căng băng rôn kêu gọi sự tham gia của cộng đồng.

Cứ mỗi sáng, nhóm lại bắt đầu nhặt rác dọc bãi biển từ khu vực Hòn Chồng đến bãi Tiên.
Một số thành viên còn lặn xuống biển để nhặt rác dưới đáy.

Người phụ nữ nước ngoài nhặt vỏ chai - rác thải của nhiều du khách đến ăn uống tại bãi biển
 nhưng không thu dọn sau khi rời đi.

Các thành viên trong nhóm cho biết, gần bờ biển có những rạn san hô rất đẹp.
Tuy nhiên, không ít người dân, du khách xả rác bừa bãi khiến bãi biển trở nên mất mỹ quan và
 ảnh hưởng đến môi trường sinh thái dưới nước.

Một số thành viên lặn nhặt rác dưới đáy biển.

Nhiều người dân địa phương cũng tham gia nhặt rác cùng nhóm.

 

Nhóm dự định chuyển sang nhặt rác vào buổi chiều để tạo thêm sự hưởng ứng của người dân địa phương.

Ông Lê Hàng Nhật Tuấn - Chủ tịch phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang cho biết, nhóm mới đi vào hoạt động nên chưa thể đánh giá kết quả. Tuy nhiên địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất để nhóm hoạt động.

"Hiện TP Nha Trang đã cử xe của đội môi trường đô thị hỗ trợ nhóm thu gom rác. Sắp tới, chúng tôi sẽ kêu gọi thanh thiếu niên và người dân địa phương cùng tham gia", ông Tuấn cho biết.

Nguồn: vietnammoi.vn