Huế: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Cập nhật: 05/06/2018
Nhân ngày Môi trường thế giới (5/6), nhiều hoạt động đã diễn ra tại Huế nhằm chung tay giữ gìn môi trường sống hiện nay...

Các bạn sinh viên dọn vệ sinh trên các tuyến phố của Huế

Theo đó, Khoa Du lịch- Đại học Huế tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền gìn giữ vệ sinh môi trường với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên thanh niên, sinh viên và giáo viên.

Nhiều hoạt động hưởng ứng được triển khai với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: Thu gom và dọn vệ sinh rác thải; tiến hành phân loại rác thải, đạp xe diễu hành; tổ chức ra quân vệ sinh đường phố...

Chương trình nhằm kêu gọi mọi người, đặc biệt là giới trẻ nâng cao ý thức và thay đổi hành động để góp phần chung tay bảo vệ môi trường. Chương trình còn góp phần giúp cho người dân hiểu được tác hại của ô nhiễm môi trường và chung tay gìn giữ, bảo vệ môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”.

“Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là sinh viên đại học Huế nói chung và sinh viên khoa Du lịch nói riêng về việc bảo vệ môi trường và khắc phục những vấn đề ô nhiễm nhựa và nilon hiện nay...”- thầy Cao Hữu Phụng, Bí thư Đoàn Khoa Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cho biết.

Đạp xe tuyên truyền nâng cao giữ gìn vệ sinh môi trường...

Tại phường Thuận Lộc- TP. Huế cũng đã diễn ra Lễ Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và ngày Môi trường thế giới trong sáng 3/6 vừa qua.

Tại đây, với quyết tâm chung tay xây dựng một Huế “sáng, xanh, sạch, đẹp”, các lực lượng tham gia Mít tinh đã ra quân tổng dọn vệ sinh khu vực các tuyến đường trong khu dân cư, hai bên bờ sông Ngự Hà đoạn qua địa bàn phường Thuận Lộc...

Còn vào sáng 4/6, tại Trường Đại học Sư phạm Huế cũng đã diễn ra chương trình ra quân “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”.

Chương trình thu hút khoảng 600 cán bộ, đoàn viên sinh viên tham gia, với nhiều hoạt động, như: Mít tinh tuyên truyền ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”; Đạp xe tuyên truyền qua các tuyến phố; Ra quân làm vệ sinh môi trường, vệ sinh các tuyến phố, nhặt rác nhựa, nilon, tháo tờ rơi quảng cáo dán tường, đường phố...

Văn Dinh - Thảo Ly

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn