Khai mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018

Cập nhật: 05/06/2018
Ngày 5/6 tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã phối hợp với UBND huyện Trảng Bom tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018, thu hút khoảng 1.500 đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân,… tham gia. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cho biết: Hòa trong không khí sôi nổi của cả nước ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018, hôm nay ngày 5/6 Tuần lễ Đồng Nai xanh chính thức phát động khai mạc tại huyện Trảng Bom. Hoạt động này gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và của mỗi người dân.

Tuần lễ Đồng Nai xanh được tổ chức tập trung gồm nhiều hoạt động sôi nổi với quy mô lớn tại các địa phương. Cụ thể, Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi “Thiết kế thời trang từ những vật liệu phế thải”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về phân loại rác tại nguồn, 3T”; Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ ra quân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng và bàn giao 30 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật; Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tổ chức tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tập huấn phân loại rác tại nguồn; Liên minh Hợp tác xã tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ môi trường; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi về bảo vệ môi trường; Khu Dự trữ sinh quyển tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và quản lý, khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản trên hồ Trị An…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh tặng hoa
cho các nhà tài trợ các sản phẩm hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh

“Kể từ năm 1982 đến nay, định kỳ tháng 6 hàng năm, nhân dân trên khắp cả nước cùng nhau đón chào sự kiện - ngày hội môi trường quan trọng nhất trong năm - Ngày Môi trường thế giới 5/6. Ngày Môi trường thế giới năm nay có chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” cho thấy, hoạt động “ô nhiễm nhựa” đã trở thành vấn đề được quan tâm sâu sắc, là thách thức đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cho biết thêm.

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 trở thành các hoạt động thiết thực, có hiệu quả; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đề nghị: Các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thường xuyên có chương trình hành động, học tập để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống biến đổi khí hậu, vận động người dân thay đổi thói quen tiêu dùng thường ngày, tích cực điều chỉnh hành vi, có lối sống thân thiện, hài hòa với môi trường.

Để làm được điều này, mỗi cá nhân phải ý thức việc sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tạo công luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
và các đại biểu tham gia trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018

Cụ thể, mỗi người dân hãy bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực nhất, như: Thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày, tiến tới lối sống thân thiện với môi trường thông qua việc sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên, hạn chế và dần thay thế vật liệu nhựa và nilon bằng các dạng vật liệu dễ phân hủy khác; không vứt rác bừa bãi, thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cũng đề nghị: Tất cả các tổ chức đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải có ý thức bảo vệ môi trường, phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng, tạo lập một không gian công nghiệp xanh, sạch. Trồng cây xanh và tạo cảnh quan tại tất cả các khu vực hoạt động sản xuất nhằm giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018

UBND các cấp, các sở ngành phải luôn quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong mọi quyết định quy hoạch, đầu tư, xây dựng. Đặc biệt, không đánh đổi môi trường sống với bất kỳ dự án nào gây tác động xấu đến chất lượng môi trường; khuyến khích phát triển nền kinh tế theo cơ chế sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; không thu hút đầu tư đối với các dự án có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng... trên địa bàn tỉnh.

Và cùng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tối đa mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học do hoạt động của con người; khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý và bền vững; tập trung khắc phục, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại các khu dân cư phát sinh do chất thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cũng kêu gọi: Mỗi chúng ta phải là người tiên phong trong việc thay đổi tư duy, thay đổi thái độ với các hành vi làm tổn hại đến môi trường, chính là thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta, đã lên lúc chúng ta hành động mạnh dạn hơn để “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” vì một môi trường sống bền vững. Hãy cùng bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhất, mỗi chúng ta đồng lòng cùng làm một hành động nhỏ, kết quả sẽ vô cùng lớn lao. Qua đó, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Tường Tú

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn