Đi bộ bảo vệ trẻ em và gìn giữ môi trường

Cập nhật: 24/09/2008
Chương trình đi bộ xuyên Việt ven biển với chủ đề "Đi bộ bảo vệ trẻ em và gìn giữ môi trường" sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 1/10/2008.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên hợp quốc về "Xây dựng một thế giới phù hợp với trẻ em" và thư kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi Ban Tổ chức "Tháng hành động vì trẻ em nghèo ven biển năm 2007".

Tại cuộc họp báo sáng 23/9/2008, Ban Tổ chức cho biết: Chương trình sẽ được khởi hành từ Mũi Nai (Kiên Giang) vào ngày 1/10/2008, sau đó đi qua 28 tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước và kết thúc tại Mũi Ngọc (Quảng Ninh) vào ngày 18/11/2008.

Tham gia cuộc đi bộ có các nhà hoạt động xã hội, nhà giáo, nhà ngoại giao, phóng viên tin và ảnh của các báo cùng trẻ em 28 tỉnh, thành phố ven biển và sinh viên trên 30 trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trong cả nước. Tại mỗi tỉnh, đoàn sẽ đi một chặng đường từ 10 - 15km ven theo biển, đồng thời thăm các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ tổ chức mít tinh kêu gọi bảo vệ trẻ em, gìn giữ môi trường với sự tham gia của lãnh đạo và nhân dân địa phương nơi đoàn đi qua.

Nguồn: TTXVN