Lào Cai: Tuổi trẻ Sa Pa vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Cập nhật: 15/01/2019
Để bảo vệ môi trường và tuyên truyền nếp sống năm minh đô thị, ngày 13/1, Huyện đoàn Sa Pa huy động 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Tuổi trẻ Sa Pa ra quân vệ sinh môi trường

Tại đây, các đoàn viên, thanh niên khu vực thị trấn Sa Pa, Đoàn khối Các cơ quan huyện Sa Pa, Đoàn các trường THPT trên địa bàn… tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường, bóc tờ rơi quảng cáo không đúng nơi quy định trên các tuyến đường Xuân Viên, Thạch Sơn, Ngũ Chỉ Sơn, Thác Bạc, Cầu Mây, khu trung tâm thị trấn Sa Pa, Chợ Văn hoá và bến xe Sa Pa…

Lãnh đạo huyện Đoàn Sa Pa cho biết, đây là hoạt động tình nguyện thường xuyên được tổ chức nhằm tạo chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Đồng thời, tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, ngăn chặn tình trạng rác thải không đúng nơi quy định, làm mất cảnh quan môi trường trong cộng đồng dân cư. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong xây dựng Sa Pa “xanh - sạch - đẹp”.

Tuổi trẻ Sa Pa tham gia dọn vệ sinh môi trường duy trì thường xuyên ngày thứ 7 xanh

Với việc thường xuyên tổ chức thứ 7 xanh hay chủ nhật tình nguyện, tuổi trẻ Sa Pa đã tạo nên một phong trào có ích cho cộng đồng. Đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân và du khách tới thăm quan nghỉ dưỡng tại khu du lịch quốc gia Sa Pa. Được biết, khu du lịch quốc gia Sa Pa của tỉnh Lào Cai được xếp vào 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á do nhà xuất bản du lịch lừng danh Rough Guides của Anh công bố.

Bích Hợp

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn