Rác tự nhiên tấn công Bãi Sau - TP. Vũng Tàu

Cập nhật: 07/11/2008
Mấy ngày qua, dọc bãi biển của các khu du lịch ở Bãi Sau (Tp. Vũng Tàu), từ mũi Nghinh Phong đến khu du lịch Paradise tràn ngập rác tự nhiên (gồm bèo, củi mục, gốc dừa nước, thân cây súng…) do thủy triều đưa vào.

Chiều ngày 2/11/2008, rác táp vào Bãi Sau theo từng đợt sóng, xếp thành hàng chạy dài trên bãi biển. Theo lãnh đạo một số khu du lịch như: Biển Đông, Intourco, Biển Xanh… mỗi khi có rác, họ phải cử hàng chục nhân viên thu gom nhiều lần trong ngày. Các loại rác này tuy không nguy hại tới sức khỏe của du khách, nhưng ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và hoạt động kinh doanh của các khu du lịch.

Ông Đặng Văn Lực, Giám đốc khu du lịch Biển Xanh cho biết, hiện tượng này thường xảy ra hàng năm vào những ngày đầu tháng 10, giữa tháng 10 và đầu tháng 11 khi thủy triều lên. Các loại rác này có nguồn gốc từ hệ thống sông Đồng Nai và sông Sài Gòn.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường