Quảng Nam: Đặc sắc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa Hoa sưa 2019”

Cập nhật: 04/04/2019
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, 10 năm ngày Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới, tối 2/4, tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, UBND TP. Tam Kỳ tổ chức khai mạc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa Hoa sưa 2019”.

Một góc con đường hoa sưa ở TP. Tam Kỳ

Lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2019 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: Đêm khai mạc giới thiệu tiềm năng du lịch Tam Kỳ, Làng sinh thái Hương Trà, đêm thơ nhạc với chủ đề “Bích họa đồng quê”, Tổ chức không gian triển lãm nghệ thuật và sáng tác nhiếp ảnh về hoa sưa; Liên hoan hô hát bài chòi thành phố… để người dân và du khách cùng thưởng lãm. Qua đó, nhằm giới thiệu về TP. Tam Kỳ, vùng đất có tiềm năng du lịch, từng bước khởi động cho việc xây dựng sản phẩm du lịch “Làng sinh thái Hương Trà”, phát triển du lịch cộng đồng, hình thành điểm dừng chân của du khách.

Quang cảnh lễ khai mạc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa Hoa sưa 2019”

Dịp này, Ban tổ chức đã giới thiệu đến quý vị đại biểu và du khách Trang thông tin điện tử du lịch Tam Kỳ tại địa chỉ “tamkytourism.com” và Fanpage du lịch Tam Kỳ.Trang thông tin điện tử du lịch và Fanpage du lịch Tam Kỳ nhằm góp phần thúc đẩy công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của thành phố trong xu hướng thời đại hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái của Làng Hương Trà gắn với giá trị đặc trưng của hoa sưa. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự đầu tư và định hướng đúng đắn trong phát triển du lịch, Làng sinh thái Hương Trà và lễ hội hoa sưa sẽ trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo của TP. Tam Kỳ trong thời gian tới.

Lan Anh

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn