Cao Bằng: Tọa đàm kỷ niệm 10 năm bảo tồn cây di sản Việt Nam

Cập nhật: 23/06/2020
Ngày 22/6, tại thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (BVTN&MT) Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 10 năm bảo tồn cây di sản Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm kỷ niệm 10 năm bảo tồn cây di sản Việt Nam

Tham dự có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN, Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam.

Hội BVTN&MT Việt Nam chính thức phát động sự kiện Bảo tồn cây di sản Việt Nam từ năm 2010. Sau 10 năm tổ chức thực hiện, Hội đã công nhận 3.975 Cây di sản thuộc 125 loài ở 54 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại tỉnh Cao Bằng, có trên 90% đất rừng, đất lâm nghiệp, cho đến nay đã có 13 cây được công nhận là cây di sản Việt Nam, 2 rừng cây quý nguyên sinh, trong đó, cây nghiến di sản cổ thụ ở Lũng Tũng, xã Kim Loan, huyện Hạ Lang tuổi đời trên 1.000 năm; cây nghiến cổ thụ 600 tuổi tại làng Bó Bẩm, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; cây sấu cổ thụ hơn 300 tuổi tại rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình; rừng gỗ nghiến nguyên sinh tại xóm Bó Dường, xã Vân Trình, huyện Thạch An…

Những cây di sản đạt trên mấy trăn năm đến hàng ngàn năm tồn tại đến ngày nay, là những cây đã chống chịu được với khí hậu khắc nghiệt và sâu bệnh theo thời gian. Đây chính là những nguồn gen quý có thể lưu truyền, nhân giống và phát triển.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ cây di sản; chung tay bảo vệ nguồn gen bản địa, bảo vệ cảnh quan môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; các giải pháp bảo vệ, chống sâu bệnh, sinh vật xâm nhập cây di sản… Đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các cây cổ thụ đủ điều kiện để vinh danh cây di sản.

Nguyễn Hùng

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường