Chung tay bảo vệ môi trường, sinh thái ven biển

Cập nhật: 09/07/2020
“Mặc dù tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ngày càng có chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn loại chất thải này bị vứt bừa bãi ra các khu đất trống, vào các hệ thống cống thoát nước, chân cầu, kênh rạch dẫn nước vừa làm mất cảnh quan đô thị vừa gây ô nhiễm môi trường.

Tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan, huyện, thị, thành phố nỗ lực lập lại vệ sinh môi trường”- ông Đỗ Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường mới đây cho hay. Phong trào làm vệ sinh môi trường luôn được nhiều địa phương quan tâm, nhất là vào “Tháng hành động vì môi trường” (tháng 6) trở đi, Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp sở ngành chức năng, huyện, thị, cơ quan, đoàn thể vận động nhân dân, đoàn viên thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh để bảo vệ môi trường ở khu dân cư, bờ biển, nơi công cộng…

Bảo vệ môi trường biển (ảnh minh họa).

Mới đây, lễ phát động ra quân, thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2020 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Thuận, Sở Tài nguyên & Môi trường cùng tổ chức đã triển khai tại Cảng cá La Gi, thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ biên phòng ra quân làm vệ sinh bờ biển khu vực cảng. Chỉ sau 2 giờ, hơn nửa tấn rác thải được các bạn trẻ dọn dẹp sạch sẽ, tập kết ở một góc cảng để  Ban Quản lý Công trình công cộng thị xã thu gom, chở về Nhà máy chế biến rác La Gi xử lý. Hoạt động này nhằm tuyên truyền cho các bạn đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, quần chúng nhân nhân trong tỉnh về ý thức, trách nhiệm cộng đồng  trong việc bảo vệ, làm sạch môi trường bờ biển.

Trước đó, xã ven biển Chí Công (Tuy Phong) đã vận động đoàn viên thanh niên cùng với nhân dân địa phương tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện” tại địa phương. Các bạn trẻ ra quân thu gom rác thải khu vực bờ biển sau chợ Chí Công, thu gom rác và khơi thông tuyến kênh Hiệp Đức. Thanh niên ở địa phương đặt nhiều thùng rác ở nơi công cộng để người dân thuận tiện bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi ra biển hay đổ rác xuống kênh mương. Còn thị trấn Phan Rí Cửa cứ đều đặn cuối tuần, cán bộ huyện cư trú trên địa bàn cùng chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh niên, người dân tắm biển và học sinh tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện” dọn rác bãi biển. Các xã, thị trấn khác ven biển Tuy Phong cũng đều vận động quần chúng nhân dân bảo vệ môi trường biển… Tương tự, 2 phường Mũi Né, Hàm Tiến, TP. Phan Thiết đã huy động đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương, cùng sự tham gia tự nguyện của khách du lịch nước ngoài dọn dẹp rác thải ven bờ biển.

Một lãnh đạo phường Mũi Né cho biết: “Vào mùa nam, các loại rác thải theo sóng biển dạt vào bờ nhiều lắm. Phường năm nào cũng huy động các lực lượng tại chỗ tham gia làm sạch bờ biển để tạo ấn tượng tốt với du khách trong và ngoài nước”.

Nhờ sự chung tay ấy, nhiều nơi ven bờ ở khu du lịch cộng đồng, resort, khu dân cư ven biển sạch sẽ hơn, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, nhất là với “thủ đô resort” Hàm Tiến - Mũi Né… Những việc làm thiết thực này cần được các địa phương ven biển nhân rộng để bảo vệ môi trường biển trong xanh của tỉnh, góp phần thu hút khách du lịch.

Thuỵ Khanh

Nguồn: Báo Bình Thuận