Thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên

Cập nhật: 14/07/2020
Ngày 25/6, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và cơ quan chức năng thả một cá thể rùa hộp vào khu vực rừng tự nhiên đảm bảo an toàn.

Cá thể rùa hộp được người dân bàn giao cho lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên

Trước khi về lại môi trường rừng tự nhiên, cá thể rùa hộp quý hiếm được người dân ở xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà phát hiện, giao nộp cho chính quyền địa phương. Sau đó, các cơ quan chức năng phối hợp thả ở tiểu khu 320, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thuộc địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, địa điểm thả cách bờ khoảng 6 km.

Được biết, cá thể rùa hộp quý hiếm có tên khoa học là Cuora bourreti, nặng gần 17 kg, chiều rộng trên phần mai khoảng 28 - 30 cm, chiều dài 40 cm, thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, cần được ưu tiên bảo vệ và bảo tồn nòi giống.

Nam Việt

Nguồn: Tạp chí Môi trường