Quảng Nam: Đàn cò ốc quý hiếm xuất hiện ở sông Đầm

Cập nhật: 24/07/2020
Du khách tham quan trên sông Đầm (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) thích thú khi chứng kiến đàn cò ốc khoảng 3.000 con bay về đậu, kiếm ăn. Cò ốc hay còn gọi cò nhạn (tên khoa học là Anatomus oscitans) nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Du khách tìm đến sông Đầm vào cuối chiều để chứng kiến đàn cò ốc.

Thường xuyên dùng thuyền chở khách tham quan trên sông Đầm, anh Châu Văn Cư (34 tuổi, thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng) cho biết, từ năm 2017 đã chứng kiến đàn cò ốc này tại sông Đầm. Buổi sáng đàn cò tìm thức ăn trên sông và những cánh đồng lúa lân cận. Khoảng 15 giờ bay về đậu trên các cọc tre nghỉ ngơi, đến lúc chập tối thì bay đi tìm nơi trú ngụ và sáng hôm sau quay lại kiếm ăn.

Đàn cò ốc bắt đầu bay về đậu trên các dãy cọc do người dân địa phương làm.

Nhờ được bảo vệ tốt nên khu vực sông Đầm là đất lành đối với đàn cò.

Cò ốc có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Cò ốc sống ở các vùng đất ngập nước ngọt như ao hồ, kênh mương, sông, ruộng lúa... Thức ăn chủ yếu là ốc, ếch nhái, cua, côn trùng lớn.

Hàng chục con cò bay lượn trên bầu trời trông rất đẹp mắt.

Đàn cò ốc kiếm ăn trên sông Đầm.

Chính quyền địa phương cắm biển nghiêm cấm các hình thức săn bắn động vật hoang dã làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực sông Đầm.

Thanh Thắng - Kim Ngân

Nguồn: Báo Quảng Nam