Chim cà kheo dưới chân Sơn Trà

Cập nhật: 21/12/2020
Chim cà kheo, tên tiếng Anh là Black winged stilt là loài chim di cư với chân và mỏ dài, màu lông tương phản đặc trưng. Ở Đà Nẵng, vào mùa di cư, chim cà kheo thường kiếm ăn trên những vùng nước dưới chân bán đảo Sơn Trà và trở thành nhân vật trong ống kính của nhiều nhiếp ảnh gia.

Vũ điệu bắt mồi của chim cà kheo.

Chim trưởng thành có thân dài 33–36 cm (13-14 inch). Chúng có đôi chân dài màu hồng, mỏ màu đen dài và đen ở trên và dưới màu trắng, với đầu và cổ màu trắng với một lượng khác nhau của màu đen. 

Chim trống có lưng đen, thường có màu lục nhạt. Chim mái có lưng màu nâu, tương phản với màu đen.

Những con chim chưa trưởng thành có màu xám thay vì màu đen và có màu cát rõ rệt trên cánh, với viền lông nhẹ xuất hiện dưới dạng một đường màu trắng.

Hình ảnh của chim cà kheo có nhiều nét tương đồng với loài cò, nhưng mỏ ngắn hơn và màu lông đa sắc hơn.

Nguyễn Hồng Huy

Nguồn: Báo Đà Nẵng