Khai hội đền Cửa Ông và tổ chức trồng 600 cây hoa hồng ở Thành phố Cẩm Phả

Cập nhật: 16/03/2021
(TITC) - Ngày 15/3 (tức mùng 3 tháng 2 Âm lịch) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả đã diễn ra Lễ khai hội Đền Cửa Ông và phát động trồng cây hưởng ứng phong trào "Thành phố Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa hồng". Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới nên lễ hội năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Nguồn ảnh: Báo Quảng Ninh

Phần Lễ được tổ chức với đầy đủ các nghi thức truyền thống gồm: Lễ khai hội, Lễ dâng hương tưởng niệm, Lễ tế Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần tại Đền Thượng, Lễ tế Thánh Mẫu.

Lễ hội Đền Cửa Ông được diễn ra hàng năm vào ngày mồng 3, 4 tháng 2 và ngày mồng 3, 4 tháng 8 Âm lịch, để tưởng nhớ công đức, cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ông Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng và nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc, trấn ải vùng Đông Bắc.

Cùng ngày, tại Công viên ven biển Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông đã diễn ra buổi phát động trồng cây hưởng ứng phong trào “Thành phố Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa hồng”. Tại lễ phát động, lãnh đạo và nhân dân phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả đã tổ chức trồng 600 cây hoa hồng.

Khai hội Đền Cửa Ông. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Sau buổi phát động trồng cây, thành phố sẽ giao cho Hội LHPN chủ trì triển khai trên địa bàn toàn thành phố. Được biết, từ năm 2018, TP Cẩm Phả đã có chủ trương trồng thử nghiệm hoa hồng bản địa và hoa hồng nhập khẩu tại một số khu vực trên địa bàn và cho kết quả sinh trưởng tốt, phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của vùng đất này.

Phong trào “Thành phố Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa hồng” là một trong những tiêu chí quan trọng để phấn đấu xây dựng thành phố Cẩm Phả trở thành đô thị loại I vào năm 2025.

Trung tâm Thông tin du lịch