Khuyến khích thực hiện các ý tưởng xanh để bảo vệ môi trường

Cập nhật: 05/04/2021
Ngày 30/3/2021, Viện Vật lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Tọa đàm về môi trường nhằm hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021. Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện Đoàn Thanh niên - Viện Vật lý và các báo cáo viên đến từ các Trung tâm Vật lý Môi trường; Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học; Vật lý và Công nghệ môi trường…

Chủ đề của Ngày nước thế giới năm nay là “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu. 

Ngày Khí tượng thế giới, với chủ đề “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta” để nhấn mạnh thông điệp về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất.

Giờ Trái đất được phát động với chủ đề “Lên tiếng vì thiên nhiên”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Để hưởng ứng các sự kiện này, tại buổi Tọa đàm, nhiều tham luận với các nội dung đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi như: Tác động của BĐKK tới các hiện tượng thời tiết bất thường tại khu vực miền núi phía Bắc; Một số hiện tượng thời tiết cực đoan trên thế giới và Việt Nam; Sự biến đổi thời tiết, khí hậu ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây; Mô phỏng quá trình lan truyền các hợp chất ô nhiễm nước thải từ Khu công nghiệp WHA Nghệ An ra lưu vực sông Cấm; Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện…

Chia sẻ về nguyên nhân gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan, báo cáo viên ThS. Nguyễn Thị Hải Yến - Đoàn Thanh niên  - Viện Vật Lý cho biết, do các hoạt động của con người làm gia tăng nồng độ khí CO2, gây hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 10C kể từ thời tiền công nghiệp, cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan đã ngày càng mạnh hơn. Vì vậy, cộng đồng cần hành động mạnh mẽ hơn để BVMT.

Trong thời gian tới, để tăng cường các giải pháp BVMT các đại biểu đề xuất, cần phát động các phong trào trồng cây xanh; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong trường học và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích thực hiện các ý tưởng xanh...

Châu Loan

Nguồn: Tạp chí Môi trường