Phát triển làng nghề phải nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Cập nhật: 28/06/2021
Ngày 24/6/2021, nhân chuyến công tác tại huyện Phú Xuyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến tham quan làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, xã Chuyên Mỹ.

Toàn huyện Phú Xuyên hiện có 156 làng có nghề, trong đó 43 làng nghề được TP. Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống. Giá trị sản xuất của các làng nghề mang lại gần 5.000 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 80% lao động nông thôn trên địa bàn. Riêng làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ có hơn 1.300 cơ sở sản xuất với hơn 3.000 lao động, doanh thu hàng năm đạt khoảng 100 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người khoảng trên dưới 10 triệu đồng/tháng/người. Ngoài nghề khảm trai, xã Chuyên Mỹ còn nhiều hộ gia đình sản xuất đồ sơn mài và đồ gỗ.

Trò chuyện với các hộ sản xuất và cán bộ lãnh đạo địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao tài năng, sự cần cù, sáng tạo của người dân không chỉ giữ gìn mà còn phát triển nghề truyền thống của cha ông lên một tầm cao mới, tạo công ăn việc làm, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời khẳng định, phát triển kinh tế làng nghề là hướng đi quan trọng, cấp ủy, chính quyền địa phương phải tiếp tục định hướng, tạo điều kiện để người dân mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; sản xuất gắn liền với BVMT, phát triển du lịch... 

Bí thư Thành ủy lưu ý, song song với duy trì và phát triển sản xuất, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là biện pháp ưu tiên hàng đầu để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, bảo vệ sản xuất kinh doanh.

Vũ Hồng

Nguồn: Tạp chí Môi trường