Hà Giang: Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lâm Đồng - sắc màu làng quê Nông thôn mới

Cập nhật: 29/06/2021
Nằm ngay đầu cửa ngõ thành phố, Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, TP. Hà Giang là một làng quê của đồng bào Tày. Nơi đây có 212 hộ dân, trong đó có 15 hộ làm du lịch cộng đồng. Dù nằm sát với thành phố, nhưng diện mạo của một làng quê mộc mạc, thuần phác với những nếp nhà sàn tựa lưng vào núi, mặt hướng ra đồng ruộng vẫn còn được giữ gìn một cách nguyên bản.

Ngôi làng nằm dưới chân núi, bám trên vùng đất có nhiều ruộng nước tạo nên một khung cảnh sống hết sức hữu tình, mùa nào cũng rất đẹp.

Nhìn từ trên cao, khung cảnh yên bình thôn Lâm Đồng trong mùa lúa xanh, lúa chín, trong thời điểm lấy nước làm mùa, mùa nào cũng có những khung hình rất cuốn hút, lạ mắt. Trong những ngày chuẩn bị cho vụ mùa này, nhìn từ trên cao, những thửa ruộng bao quanh những nếp nhà sàn ở Lâm Đồng nổi lên một màu xanh của bèo tấm khá lạ mắt, có cảm giác giống như một bức sơn mài của thiên nhiên và con người. Với vẻ đẹp thôn giã, sát trung tâm thành phố, làng quê Nông thôn mới thôn Lâm Đồng là một địa chỉ vô cùng hút khách du lịch.                                                                                  

Dưới đây là những khung hình về thôn Lâm Đồng nhìn từ trên cao

Toàn cảnh Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lâm Đồng

Màu xanh nổi bật của mùa lấy nước làm mùa như một bức sơn mài của thiên nhiên và con người nơi đây

Lâm Đồng là một làng quê Nông thôn mới đầy sắc màu

Nhóm PV Điện tử

 

Nguồn: Báo Hà Giang