Phát hiện nhiều di vật khảo cổ quý tại Đông Triều

Cập nhật: 16/08/2021
Hội Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Quảng Ninh vừa tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích chùa Trại Cấp (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), phát hiện nhiều di vật khảo cổ quý, mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử.

Các hiện vật được nhận định có niên đại thời Trần và Lê Trung hưng.

Trên diện tích 400m2, các nhà khảo cổ đã tiến hành 4 hố khảo cổ, phát hiện dấu vết của các loại hình tảng kê chân cột được trang trí họa tiết hoa sen; các mảnh vật liệu kiến trúc như gạch, ngói lót, ngói mũi sen; các mảnh gốm men, sành sứ của các thời Trần và Lê Trung hưng; một số dấu vết bó nền và một số tháp đá, gạch; chân đèn gốm hoa nâu-loại gốm men đặc trưng thời Trần. Dựa trên các dấu vết vật chất, bước đầu có thể xác định, chùa Trại Cấp được xây dựng dưới thời Trần, quy mô khá lớn và tiếp tục được trùng tu thời Lê Trung hưng và thời Nguyễn. Hiện vật khảo cổ lần này bổ sung các cứ liệu khoa học phục vụ xây dựng hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử đề nghị UNESCO công nhận di sản thế giới.

Tin, ảnh: Mai Linh

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân