Lâm Đồng bàn giao tê tê quý hiếm cho Vườn Quốc gia Cát Tiên

Cập nhật: 18/08/2021
Tê tê quý hiếm nặng 3,5 kg được Hạt Kiểm lâm TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Ngày 16/8, Hạt Kiểm lâm TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa bàn giao 1 con tê tê quý hiếm nặng 3,5 kg cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Con tê tê này được 1 người dân địa phương phát hiện khi đi làm vườn và mang về bàn giao cho đơn vị vào sáng cùng ngày.

Tê tê quý hiếm được bàn giao cho Vườn Quốc gia Cát Tiên chăm sóc, bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận tê tê, Hạt Kiểm lâm TP. Bảo Lộc đã hoàn tất các thủ tục và vận chuyển về Vườn Quốc gia Cát Tiên, bàn giao cho đơn vị chuyên môn chăm sóc, bảo vệ. Loài này sau khi đảm bảo các điều kiện sức khỏe sẽ được thả về tự nhiên theo quy định. 

Tê tê là động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng. Loài động vật quý hiếm này đang được bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán dưới mọi hình thức.

Hiền Mai

Nguồn: VTC News